Lãnh đạo Sở chưa bao giờ đề xuất?
Sau khi VietNamNet đăng bài “Bảo tàng điêu khắc Chăm sẽ thành… quán café?”, đã có nhiều bạn đọc gọi điện, gửi email bày tỏ sự không đồng tình, hoặc đề nghị lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL) Đà Nẵng phải hết sức thận trọng khi đưa các dịch vụ vào địa chỉ văn hoá này.
Gặp lại chúng tôi sau khi đọc bài báo trên VietNamnet, anh Trương Quang Trọng, cán bộ Phòng PA25 (Công an Đà Nẵng) - người được đề cập trong bài báo- còn lưu ý thêm một chi tiết: Tại bảo tàng này đã nhiều lần bị mất cắp các hiện vật quý giá. Nếu mở quán café ở đây, nhất là vào buổi tối, thì nguy cơ xảy ra mất cắp sẽ còn cao hơn.
Tựu trung, các ý kiến đều cho rằng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cần “chọn lựa một cách làm, cách ứng xử phù hợp nhất, văn hoá nhất với Bảo tàng điêu khắc Chăm trong mục tiêu tạo thêm sức hút tại các điểm đến của ngành du lịch, nhất là khi đặt vấn đề “khai thác” bảo tàng này!” như VietNamNet đã đề cập.
Sau khi bài báo được đăng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh, đã có phản ứng trên báo chí.
Cụ thể, báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 19/11 có bài “Sở chưa bao giờ đề xuất mở dịch vụ giải khát tại Bảo tàng điêu khắc Chăm”, trong đó có đoạn: “Chiều 16/11, trao đổi vấn đề này với ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT & DL, chúng tôi được biết: Ông Vinh và Ban Giám đốc hết sức ngạc nhiên trước những thông tin của dư luận về việc Sở chủ trương đề xuất với lãnh đạo TPĐN cho phép bán cà-phê, giải khát tại khuôn viên Bảo tàng. Ông Vinh khẳng định rằng chưa bao giờ đưa ra những đề xuất thiếu cân nhắc như những thông tin đã được nghe.
Ông Vinh cho biết, trước đây Sở Du lịch (khi chưa sáp nhập thành Sở VH-TT & DL) cũng đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp qua các hội thảo, hội nghị của những người quan tâm đến sự phát triển du lịch Đà Nẵng, và có ý kiến đề nghị ngành Du lịch nên mở rộng các loại hình giải trí về đêm để thu hút, lưu giữ khách du lịch khi đến Đà Nẵng. Cũng có ý kiến đề nghị nên mở cửa Bảo tàng vào ban đêm và đưa một số loại hình giải trí vào để thu hút khách...
Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến để tham khảo, còn trước mắt Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL luôn xác định mục tiêu trọng tâm của BTĐKCĐN là nơi trưng bày các hiện vật, cần phát huy và tuyên truyền quảng bá rộng rãi hơn. BTĐKC phải luôn là nơi tôn nghiêm, lưu giữ những hiện vật vô giá về văn hóa, không thể vì bất cứ lý do thu hút khách hay mục đích kinh doanh, lợi nhuận nào khác mà phá vỡ cảnh quan vốn dĩ đã tồn tại từ lâu đời tại đây...”.
Chiều cùng ngày, chúng tôi đã trực tiếp đặt câu hỏi với ông Ngô Quang Vinh. Ông Vinh xác nhận nội dung trên báo Công an TP Đà Nẵng, nghĩa là lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng chưa bao giờ có ý kiến đề nghị mở quán café tại Bảo tàng điêu khắc Chăm. “Cái đó do anh em ở Sở mới phác thảo, trao đổi với các Ban của HĐND chứ chưa phải là cái chính thức của lãnh đạo Sở ký gửi UBND TP” – ông Ngô Quang Vinh nói.
Giám đốc Sở không biết báo cáo do Phó Giám đốc ký?
Xin nhắc lại, để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào đầu tháng 12 tới, ngày 7/11, Thường trực HĐND TP do ông Mai Đức Lộc, Uỷ viên Thường trực HĐND TP chủ trì có sự tham gia của ông Lê Tự Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban văn hoá – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng cùng đông đảo các thành viên hai Ban Kinh tế - Ngân sách và Văn hoá – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng về tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
Nội dung của buổi làm việc xoay quanh báo cáo số 1361 (ngày 5/11) của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng. Trong đó, ở phần “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009”, tại mục 3.2 đề cập việc đẩy mạnh khai thác các tour tuyến du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch mới, báo cáo này ghi rõ: “Tại Bảo tàng điêu khắc Chăm: đưa múa Chăm và các dịch vụ (chiếu phim, hàng lưu niệm, dịch vụ giải khát…) phục vụ du khách.
Không dừng lại ở sự “định hướng” có tính khái quát đó, trong phần “đề xuất và kiến nghị”, báo cáo 1361 còn nêu rất cụ thể: “Kính đề nghị HĐND TP đầu tư lắp đặt thêm hệ thống ánh sáng; cho phép tổ chức dịch vụ (café, nước giải khát…) tại Bảo tàng điêu khắc Chăm và mở cửa phục vụ khách đến 22g hàng ngày”!
Trong tay chúng tôi hiện có báo cáo 1361 với dấu đỏ của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Trần Quang Thanh (ghi rõ là ký thay Giám đốc). Và theo sự thể hiện trên văn bản thì báo cáo này với các kiến nghị, đề xuất nêu trên không chỉ để dành cho buổi làm việc với Thường trực HĐND TP Đà Nẵng ngày 7/11 mà nơi nhận còn là Bộ VH-TT-DL, Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND TP, UBND TP Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDTT, Văn phòng Bộ VH-TT-DL, Sở KH-ĐT Đà Nẵng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng…
Như vậy, báo cáo này không thể “chưa phải là cái chính thức của lãnh đạo Sở ký” như lời ông Ngô Quang Vinh nói. Một vấn đề nữa này sinh: Liệu ở đây đang có chuyện Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng ký văn bản gửi đi khắp nơi (và toàn là những cấp lãnh đạo cao hơn) nhưng Giám đốc Sở hoàn toàn không hay biết?
Như trên đã nói, việc VietNamNet nêu lên các ý kiến phản hồi chung quanh đề nghị của Sở VH-TT-DL về việc mở quán café, dịch vụ giải khát… trong khuôn viên Bảo tàng điêu khắc Chăm là rất thiện chí, trên tinh thần như Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng nhấn mạnh: “Về nguyên tắc là phải tôn vinh nó lên chứ không được làm cho xấu đi!”.