Mặc dù nằm trong tốp 20 nước sử dụng Internet rộng rãi nhất trên thế giới với 21 triệu người sử dụng, nhưng mạng Internet ở Iran lại bị đổ lỗi là “gây tổn thương cho xã hội, chính trị, kinh tế và hủy hoại đạo đức”.
Trong mấy năm gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước này bị yêu cầu chặn các trang web về phụ nữ, nhân quyền, chính trị… cũng như các blog bày tỏ sự bất đồng quan điểm hoặc có vẻ là khiêu dâm, chống đạo Hồi… Lệnh cấm này cũng không tha những mạng xã hội nổi tiếng như Facebook và YouTube, và các trang web tin tức.
Trước đây, giới báo chí cải cách của Iran từng bị cấm đoán rộng rãi hồi năm 2000. Nhiều nhà báo chuyển sang viết blog sau khi các tòa soạn của họ bị đóng cửa.
Dưới thời của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, đắc cử năm 2005, không chỉ báo chí mà các phương tiện truyền thông khác như trang web, thông tấn xã cũng bị kiểm soát.
Bình luận (0)