Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cơ sở sản xuất nhang gây ô nhiễm khu dân cư

Bài và ảnh: Quốc Ngọc

Người dân sống tại khu phố 3, Bến Bình Đông, P.14, Q.8 - TPHCM khốn khổ vì phải ăn uống, ngủ, nghỉ, học hành cùng bụi nhang và mùi hương liệu naphtalene cay nồng

Bà con khu phố 3 (P.14, Q.8 - TPHCM) cho biết cơ sở sản xuất nhang Phùng Xú Há (địa chỉ 103K4/1 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 - TPHCM) hoạt động với 5 máy ép nhang, phơi nhang từ sáng đến tối. Do khu dân cư đông đúc, không gian nhỏ hẹp nên các hộ dân xung quanh phải chịu đựng mùi hôi, bụi bặm, khí độc gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ô nhiễm kéo dài

Sau nhiều lần người dân phản ánh với địa phương và các cơ quan chức năng, ngày 12-3, Trung tâm Cosheps (Phân viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động) đã tiến hành đo chất lượng không khí tại 2 hẻm 103/K4/1 và 103/K2/27. Kết quả cho thấy nồng độ bụi và naphtalene trong không khí vượt tiêu chuẩn cho phép. Căn cứ trên kết quả khảo sát này, Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Q.8 đã yêu cầu cơ sở Phùng Xú Há trong vòng 30 ngày phải thực hiện các biện pháp che chắn nhằm giảm bụi và mùi phát sinh trong quá trình sản xuất để không ảnh hưởng đến khu dân cư. Phòng cũng đề nghị UBND P.14 theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên.

Thế nhưng, cho đến nay, cơ sở này vẫn hoạt động như cũ. Tình trạng ô nhiễm vẫn không được khắc phục. Người dân tiếp tục phản ứng thì chủ cơ sở tìm cách phân tán mỏng máy móc thiết bị đến nhà số 103K2/25 gần đó để cùng lúc sản xuất và đề phòng khi có đội kiểm tra.

Người dân vẫn phải chờ đợi

Theo ông Phan Minh Triển, cán bộ UBND P.4, vào năm 2007, cơ sở Phùng Xú Há đã từng bị phạt vì hoạt động không phép. Không hiểu vì sao cơ sở này sau đó vẫn có được giấy phép kinh doanh bất chấp sự phản đối của người dân (?). Được biết ngày 29-10, UBND P.4 đã yêu cầu người đại diện cơ sở, ông Lý Vị Huê, cam kết phải có biện pháp che chắn triệt để. Qua thời hạn 3 ngày, UBND phường sẽ phối hợp với phòng TN-MT khảo sát và đo đạc lại. Nếu vẫn quá tiêu chuẩn quy định, phường sẽ kiến nghị quận thu hồi giấy phép sản xuất.

Khi chúng tôi nhận được thư phản ánh của người dân là đã vào trung tuần tháng 11-2008, thế nhưng UBND P.4 cho biết hãy còn đang chờ đơn vị tư vấn và phòng TN-MT xuống đo đạc và khảo sát lại. Hiện phường không có đầy đủ máy móc, trang thiết bị để thực hiện việc đo đạc... Trên cơ sở đo đạc lại của cơ quan chức năng, UBND phường sẽ có kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Sự việc kéo dài đã lâu, ngoài các tác động về môi trường và sức khỏe nhân dân, còn tạo không khí căng thẳng trong khu phố. Thậm chí đã xảy ra xô xát giữa những người làm nhang và các hộ dân kế bên khiến công an phải can thiệp. Đông đảo người dân mong mỏi các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương cần nhanh chóng kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý rốt ráo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo