Nguồn cơn của phiên tòa này bắt đầu từ một quyết định của Sở Vận tải Canada: những người bị khuyết tật chức năng vì béo phì xứng đáng được hai ghế ngồi cho một giá vé. Ngay lập tức, ba hãng hàng không lớn của Canada là Air Canada, Air Canada Jazz và WestJet đâm đơn phản đối tại Tòa án Phúc thẩm Liên bang hồi tháng 5-2008 nhưng thua kiện.
Không chịu thua, họ tiếp tục nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Canada. Tuy nhiên, ngoài việc đồng tình với quyết định của Sở Vận tải, Tòa án cũng từ chối nghe kháng cáo của các hãng hàng không Canada. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách giá vé riêng cho mỗi người tiếp tục tồn tại ở nước này.