Chỉ tại lỡ lời

Chủ Nhật, 23/11/2008 23:35

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso có “tật” hay lỡ lời trong phát biểu công khai, mặc dầu các cố vấn đã nhiều lần nhắc nhở ông cần hết sức tránh để giữ uy tín với dân chúng. Trong tuần qua, ông Aso đã 3 lần lỡ lời làm phật lòng giới y học, các bậc cha mẹ học sinh và các nhà cải cách thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền.

Trong một cuộc họp báo, trả lời chất vấn của giới báo chí về những lời nói gây sốc của Thủ tướng Taro Aso, Chánh Văn phòng Nội các Takeo Kawamura thành thật nói: “Tôi cho rằng thủ tướng cần phải hết sức bình tĩnh và có trách nhiệm với mọi phát biểu cũng như mọi quyết định với cương vị thủ tướng”.

Theo giới phân tích chính trị ở Tokyo, những phát biểu gây sốc của Thủ tướng Aso không những phản ánh cá tính hay lỡ lời của ông mà còn thể hiện tâm trạng không còn tự tin trước cuộc bầu cử vào tháng 9-2009 có thể gạt bỏ LDP khỏi quyền lực sau gần 53 năm liên tục cầm quyền ở Nhật Bản.

Ngày 19-11 vừa qua, nhận xét về tình hình y tế đất nước, Thủ tướng Aso nói giới y bác sĩ Nhật Bản “nói chung là thiếu ý thức”. Câu nói không cân nhắc này đã gây bất bình trong giới y học từ lâu nay vẫn trung thành ủng hộ LDP. Sau đó một ngày, trong một cuộc gặp mặt các thầy cô giáo có đông cha mẹ học sinh tham dự, ông Aso phàn nàn chính những ông bố, bà mẹ phải bị khiển trách hơn là các em học sinh. Những người tham dự cuộc gặp mặt cảm thấy bàng hoàng về nhận xét của vị thủ tướng.

“Sự cố” thứ ba liên quan đến chính sách thuế của Chính phủ Nhật. Phát biểu với các nghị sĩ quốc hội, Thủ tướng Aso nói ông kiến nghị quốc hội thông qua luật chi thu nhập thuế liên quan đến giao thông đường bộ cho tất cả chính quyền địa phương. Các nghị sĩ LDP nhất quyết phản đối chủ trương này vì các công ty, xí nghiệp tham gia xây dựng đường sá ủng hộ LDP bị “trắng tay”.

Về uy tín của Thủ tướng Aso bị giảm sút nhanh chóng chỉ sau 2 tháng cầm quyền, giáo sư Koichi Nakano, Trường ĐH Sophia ở Tokyo, nói: “Ông ấy giống như một vị thủ tướng chỉ còn mấy tháng tại nhiệm. Ông là một phi công của chiếc máy bay không còn kiểm soát được. Hết trục trặc nọ đến trục trặc kia làm cho hành khách trên máy bay vô cùng lo lắng. LDP có thể sắp mất quyền lực trừ phi có phép mầu”.

Giáo sư Yasunori Sone, khoa chính trị Trường ĐH Keio, nhận định: “Ông Aso thành thủ tướng vì LDP hy vọng ông có thể lãnh đạo Đảng giành thắng lợi trong bầu cử. Nhưng điều này rất đáng ngờ. Nếu ông không thể kêu gọi tổ chức bầu cử vào tháng 4 hoặc tháng 5-2009 thì LDP rất có thể phải chọn một thủ lĩnh mới”.

T.Tùng
[Quay lại]