Trong đó, nguồn nước nấu ăn và sinh hoạt chính của nông thôn nước ta là nước giếng khoan và giếng khơi, chiếm 33,1%; nước máy chỉ chiếm 11,7%; nước sông - ao - hồ là 11% và nước đầu nguồn chỉ là 7,5%. Các tỉnh miền núi VN đang đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; người dân nông thôn vẫn chưa thể bỏ được thói quen sử dụng nước sông, suối, ao, hồ.
Vì những lý do đó, người dân nông thôn mắc nhiều bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo GS-TSKH Lê Huy Bá, Viện Khoa học - Quản lý môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, qua điều tra, khảo sát cho thấy khoảng một nửa các bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ mắc cao nhất là các bệnh có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường. Năm 2007, cả nước có 992.137 người bị tiêu chảy, 38.529 người mắc lỵ trực khuẩn, 3.021 người mắc thương hàn do sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh. 88% trường hợp mắc các loại dịch bệnh trên là do thiếu nước sạch.
Bình luận (0)