Cuộc đấu giữa hai người phụ nữ danh tiếng diễn ra quyết liệt với những tình tiết bất ngờ. Bà Martine Aubry, 58 tuổi, thị trưởng thành phố Lille, đã chiến thắng sát nút bà Segolene Royal, 55 tuổi, đối thủ thua cuộc trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp năm ngoái với ông Nicolas Sarkozy. Bà Aubry chỉ hơn bà Royal 42 phiếu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 của 137.000 đảng viên Đảng Xã hội với tỉ lệ phiếu bầu 50,02% so với 49,98%. Ở vòng 1, bà Royal đã thắng đối thủ Aubry.
Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, bà Royal tuyên bố: “Tôi không chấp nhận kết quả này”. Bà đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của phe ủng hộ và yêu cầu phải tổ chức bầu cử lại vào cuối tuần này. Các cố vấn của bà Royal còn tố cáo sự gian lận trong quá trình kiểm phiếu để giành thắng lợi “đáng ngờ vực” của bà Aubry.
Một cuộc đấu khẩu đã nổ ra giữa hai phe. Nghị sĩ Manuel Valls, cố vấn của bà Royal, nói: “Tôi kêu gọi toàn thể đảng viên phản kháng. Không thể để thắng lợi rơi vào tay đối thủ Aubry. Quyết không để thắng lợi này bị cướp khỏi tay chúng ta. Chúng ta sẽ dùng mọi biện pháp chính trị và luật pháp để chống lại kết quả bầu cử”.
Phe chiến thắng không chịu nhượng bộ, đã phản kích ngay. Bà Aubry tuyên bố: “Không có lý do gì phải tổ chức bầu cử lại. Đối phương phải hành động có trách nhiệm, nếu không nội bộ đảng ta sẽ tan rã. Ai cũng biết rõ hiện nay đảng ta đang bệnh hoạn. Chúng ta sẽ mất tất cả nếu không đoàn kết với nhau”. Cố vấn Francois Lamy của bà Aubry phụ họa: “Không thỏa mãn với kết quả bầu cử không có nghĩa là người ta có thể thay đổi luật lệ”.
Tình hình rối ren hiện nay đã buộc ông Francois Hollande, lãnh đạo mãn nhiệm của Đảng Xã hội, chồng cũ của bà Royal, phải triệu tập phiên họp khẩn cấp hội đồng toàn quốc của đảng để dàn hòa. Kết quả ra sao vẫn chưa ai rõ. Nhưng uy tín của đảng bị tổn thất nặng nề. Hãng Reuters nhận xét: “Đảng Xã hội một thời hùng mạnh, chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1988 mà nay đấu đá nội bộ, chứng tỏ họ không thể quản lý công việc của mình thì làm sao lãnh đạo được đất nước. Mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Xã hội chỉ có lợi cho Tổng thống Sarkozy vì không còn phe đối lập thật sự”.
T. Tùng