Tính chung 11 tháng năm 2008, CPI cả nước tăng 20,71%. So với cùng kỳ năm 2007, CPI tăng 24,22%. Trong “rổ” hàng hóa tính CPI, có 3 mặt hàng giảm giá, gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,07%, trong đó lương thực giảm 3,1% nhưng thực phẩm tăng 0,91%); nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 4,86%), phương tiện đi lại và bưu điện (giảm 4,4%). CPI đang đi ngược lại với quy luật mọi năm là tăng mạnh vào 3 tháng cuối năm cho đến đầu năm sau.
Trong tháng 11, giá vàng giảm 5,8%, trong khi USD tăng 2,1%. So với đầu năm, giá vàng tăng 34,49% và USD tăng 2%.