TS Lê Đăng Doanh:
Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu EVN
Kết quả kiểm toán đã xác nhận những nghi ngờ của các chuyên gia và người dân lâu nay thể hiện đối với kết quả kinh doanh của EVN. Bộ Tài chính cần xem xét việc thu của EVN và trách nhiệm của người đứng đầu. Đề nghị Quốc hội và Chính phủ nên có kết luận về việc này và đưa ra cách xử lý thích hợp. Mới đây, khi dư luận bức xúc trước đề nghị trích tiền lập quỹ khen thưởng thì người có trách nhiệm của EVN đã mạnh mẽ xác nhận mọi hoạt động đang tốt đẹp và đầu tư ra bên ngoài rất hạn chế. Trong khi kết quả kiểm toán cho thấy mức đầu tư ra ngoài ngành của EVN cao hơn nhiều so với mức chung của các tập đoàn kinh tế. Tôi cho rằng nên công khai chi tiết, đầy đủ kết quả kiểm toán EVN đã đầu tư vào công trình ngoài ngành nào, lỗ lãi ra sao để người dân biết, từ đó cả khách hàng và nhà quản lý có cách ứng xử tốt nhất.
TS Nguyễn Quang A:
EVN báo cáo gian lận
Chênh lệch giá bán điện vênh đến hơn 600 tỉ đồng là chuyện rất “lạ”. Một tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước mà lại gian lận, báo cáo không trung thực!
Tôi cho rằng EVN đã không tận dụng các cơ hội có thể giảm chi phí để giảm giá thành điện. Tỉ lệ thất thoát điện thương mại 10,5% là vẫn rất cao, lẽ ra họ phải lao vào mà làm để giảm chi phí đầu tư. 1.500 tỉ đồng đối với EVN có thể không lớn lắm nhưng cũng là con số rất đáng kể. Hoặc là trong khâu thu tiền điện, EVN muốn làm thì họ đã có thể cắt giảm được khoản chi phí rất lớn. Thu nhập của mỗi nhân công thu tiền điện hơn 4 triệu đồng/tháng, mà nhân sự khâu này lên đến vài ngàn người. Trong khi dùng các tiện ích kỹ thuật như nhờ ngân hàng thu hộ qua chuyển khoản, thẻ tín dụng... có thể dễ dàng thực hiện được. Thu nhập cao như vậy mà đòi lập quỹ khen thưởng chia nhau thì không thể chấp nhận được.
ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết:
Xóa đặc quyền từ độc quyền
EVN cần trả lời vì sao lúc muốn tăng giá điện thì nói lỗ nhưng khi thưởng lại nói lãi. Mức lãi báo cáo Chính phủ so với mức lãi mà Kiểm toán Nhà nước làm rõ chênh nhau tới 600 tỉ đồng. Tôi đang tiếp xúc cử tri tỉnh Lạng Sơn. Cử tri phàn nàn nhiều về tình trạng thiếu điện và cắt điện tràn lan. Cử tri thắc mắc vì sao EVN không quan tâm đầu tư vùng miền núi trong khi lại nhận được nhiều ưu đãi của Nhà nước. Vì thế cần phải quản lý vốn để EVN tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là điện năng, không dàn trải sang các lĩnh vực khác như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.
EVN được Nhà nước giao độc quyền kinh doanh lĩnh vực điện năng nhưng không nên biến độc quyền Nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và cần phải tiến tới xóa bỏ những đặc quyền mà EVN có từ sự độc quyền. Bộ Tài chính cần phải thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ để EVN phục vụ đất nước hiệu quả hơn cũng như tránh không để họ được hưởng những đặc quyền đặc lợi.
T. Hà- P. Dương ghi