Cần xem xét trách nhiệm của ngành điện

Thứ Năm, 27/11/2008 00:10

Ngày 26-11, các báo đồng loạt thông tin Tập đoàn Điện lực VN báo cáo thiếu trung thực về kết quả sản xuất kinh doanh, bỏ quên hơn 606 tỉ đồng chênh lệch giá bán điện. Sự kiện này khiến nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến bất bình

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Để phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì ngành điện phải đi trước một bước và hoạt động của ngành điện tác động chi phối đến toàn bộ nền kinh tế cũng như sự phát triển xã hội. Thiếu điện sẽ làm ngưng trệ sản xuất. Tăng giá điện sẽ làm tăng giá sản phẩm, tác động mạnh mẽ đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt đó, nên ngành điện được Nhà nước ưu tiên đầu tư và là ngành độc quyền Nhà nước.

Nhìn lại những năm qua, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã có nhiều nỗ lực để đảm đương nhiệm vụ, tuy vậy tình trạng thiếu điện vẫn lặp đi lặp lại hằng năm mỗi khi mùa khô đến. Theo lẽ khi được Nhà nước ưu tiên đầu tư lãnh đạo EVN phải xây dựng chiến lược đầu tư dài hơi để nếu không đi trước một bước thì chí ít cũng phải theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo EVN đòi xin trích thưởng cả ngàn tỉ đổng, giờ qua kiểm toán lại lòi ra chuyện báo cáo gian lận thì không thể chấp nhận được. Vì ngành điện tác động đến toàn bộ nền kinh tế, tác động đến sự phát triển của xã hội, chúng tôi đòi hỏi Chính phủ cần làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu ngành điện và cần nhanh chóng kiện toàn nhân sự cho ngành kinh tế quan trọng này.

NGUYỄN XUÂN HƯNG (TPHCM)

Không nên đánh trống bỏ dùi

Chính phủ đưa Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại EVN. Mục đích của công tác kiểm toán là đánh giá đúng thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chấn chỉnh những sai phạm và xử lý sai phạm. Những khuất tất ở EVN đã phần nào bị phanh phui. Lỗ lãi lung tung, bỏ quên tới trên 606 tỉ đồng, đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính gần 3.600 tỉ đồng trong khi nguồn điện đang bị thiếu trầm kha.

Tôi nghĩ rằng với những phần sai phạm đã bị phát giác thì phải có con người cụ thể chịu trách nhiệm. Bất kể ai làm sai đều bị xử lý. Không vì đây là ngành kinh tế độc quyền, là con cưng của Nhà nước rồi được bao che bỏ qua. Nếu bỏ qua những sai phạm nghiêm trọng này là đánh trống bỏ dùi và không thể củng cố được ngành điện. Nhà nước đã ưu tiên đầu tư cho ngành độc quyền này thì những vị lãnh đạo của EVN cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.

PHẠM THẾ QUANG (TPHCM)

Độc quyền sinh cửa quyền

Ngoài việc thiếu điện triền miên, cúp điện lung tung mà dân chúng than phiền đã nhiều, trong năm nay EVN làm 4 việc gây thêm bất bình cho khách hàng. Thứ nhất, không hề bị lỗ vẫn xin Chính phủ cho tăng giá điện. Thứ hai, thiếu điện nghiêm trọng nhưng từ chối đầu tư vào các dự án phát triển nguồn điện. Thứ ba, chưa hoàn thành nhiệm vụ trước Nhà nước và nhân dân nhưng vẫn đề nghị Chính phủ cho trích thưởng hơn 1.000 tỉ đồng. Thứ tư, báo cáo gian lận kết quả sản xuất kinh doanh chênh lệch trên 606 tỉ đồng. Rất tiếc vì đây là ngành độc quyền Nhà nước, nên khách hàng không có cơ hội để lựa chọn nhà cung cấp thứ hai.

Trước đây, ngành bưu chính- viễn thông được độc quyền, họ tha hồ thao túng giá bán sản phẩm dịch vụ. Giá cước viễn thông tại VN cao gấp nhiều lần so với các nước. Nay hết độc quyền, nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cùng tham gia, giá cước giảm, khách hàng còn được khuyến mãi đủ kiểu thuận lợi. Tôi kiến nghị Chính phủ xem xét lại, bỏ độc quyền trong ngành điện, cũng như đã làm với ngành bưu chính- viễn thông. Còn độc quyền là còn cửa quyền.

BÙI VĂN PHƯỚC (Đồng Nai)

[Quay lại]