Thua thiệt mãi

Thứ Sáu, 28/11/2008 00:47

“Bão” melamine chưa qua, thị trường sữa đã lại phải hứng chịu một cú sốc giá. Các hãng sữa, cả nội lẫn ngoại, cùng thi nhau nâng giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng mỗi hộp.

Trong kinh doanh, chuyện giá cả lên xuống là bình thường. Thế nhưng, cơn sốt giá mới nhất trên thị trường sữa lại chứa đựng những điều bất thường, thậm chí nghịch lý. Nghịch lý đầu tiên là trong khi giá sữa nguyên liệu đang giảm khá mạnh, tới 1.000 USD/tấn thì giá sữa trong nước lại tăng cao. Các hãng sữa đã lời nay còn lời hơn.

Các hãng nói họ tăng giá vì đưa ra các sản phẩm mới với thành phần cải tiến, bổ sung các vi chất dinh dưỡng..., nhưng thực hư ra sao thì không thể biết chính xác. Chỉ biết rằng có sản phẩm sữa mang lại cho nhà nhập khẩu phần lời tới 50%. Thật là siêu lợi nhuận! Điều này đã dẫn tới nghịch lý nhức nhối khác là giá sữa ở VN thuộc loại cao nhất, trong khi thu nhập của người dân thuộc loại thấp trên thế giới.

Nghịch lý khó hiểu nữa là ở VN hiện có tới vài chục hãng và nhà nhập khẩu sữa, nhưng giá cả lại không cạnh tranh như sự đông đúc tới chật chội của họ trên thị trường. Bên ngoài nhìn vào thấy nhiều hãng và nhà nhập khẩu cứ ngỡ cạnh tranh, nhưng sao giá sữa chỉ có lên mà không xuống, bất chấp giá nguyên liệu đầu vào? Liệu có tình trạng “móc ngoặc” ngầm để làm giá trên thị trường sữa?

Không khó để thấy một căn nguyên của những nghịch lý nêu trên chính là tính chất đặc thù của mặt hàng sữa. Đó là mặt hàng không thể thiếu đối với một số đối tượng, đặc biệt là trẻ em. Giá sữa có leo tới đâu thì các bậc phụ huynh vẫn phải nhịn ăn nhịn tiêu mà mua đủ cho con. Đây được xem như “gót chân Asin” của người tiêu dùng mà các hãng sữa túm lấy để lộng hành trên thị trường.

Xét kỹ lại thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý, vì sữa là mặt hàng mà Nhà nước quản lý, cả về chất lượng và giá cả. Thế nhưng, các cơ quan hữu trách lại không thể kiểm tra, xác định được những vi chất mà các hãng sữa quảng cáo trong sản phẩm mới. Càng khó hơn là chứng minh việc bắt tay làm giá. Cơ quan quản lý bó tay nên các hãng sữa mặc sức tung ra sản phẩm mới, cứ vài tháng một lần, để mặc sức... tăng giá!

“Bão” melamine đã cho thấy sự thả nổi trong quản lý chất lượng sữa. Nay chẳng lẽ lại không thể quản lý được giá cả mặt hàng thiết yếu này? Cứ thả nổi như vậy, người tiêu dùng tránh sao khỏi phải chịu thua thiệt mãi!

PHẠM DƯƠNG
[Quay lại]