Theo đó, từ lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến các dự báo viên đều phải giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm từng tập thể, từng cá nhân, đồng thời phải rút kinh nghiệm, đưa ra các kiến nghị để khắc phục, cải tiến nhằm đảm bảo công tác dự báo chất lượng hơn, chính xác hơn.
Một lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết thời gian qua có ít nhất năm lần trung tâm dự báo sai về tình hình bão, mưa. Nguyên nhân dự báo sai có phần do quy trình phân tích để đưa ra dự báo không được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, có sự bỏ qua đối với một số bước phân tích.