Ngày 28-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chính thức công bố những thông tin liên quan đến phía VN trong vụ án Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI): Theo thông tin từ phía Nhật Bản, khi thực hiện dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước ở TPHCM, các quan chức PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc ban quản lý dự án này, trong thời gian từ năm 2003 đến 2006, với tổng số tiền 820.000 USD (năm 2003 là 600.000 USD, năm 2006 là 220.000 USD). VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Vũ Tiến Chiến, đã trao đổi với báo chí về những thông tin này.
Phóng viên: Những thông tin liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ liên quan đến PCI và ông Huỳnh Ngọc Sĩ, báo chí Nhật Bản đã đăng tải từ tháng 6 nhưng đến tận tháng 11-2008, ông Sĩ mới bị đình chỉ công tác để điều tra. Phải chăng, các cơ quan chức năng đã phản ứng quá chậm?
- Ông Vũ Tiến Chiến: Sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xác minh làm rõ. Trong những dự án đầu tư nước ngoài, các khoản chi cũng rất chặt chẽ, cơ quan chức năng đang điều tra nên tại thời điểm này, để bình luận vào cuộc nhanh hay chậm thì hơi sớm.
Qua việc xử lý vụ án này đã thể hiện Chính phủ luôn tỏ thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, thể hiện tính thận trọng, khách quan và tuân thủ pháp luật VN và quốc tế vì đây không phải là vấn đề trong nước mà còn phải công bố kết quả với quốc tế.
Dư luận cho rằng khoản hối lộ này không thể chỉ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ, vậy việc điều tra những cá nhân liên quan sẽ được mở rộng đến đâu?
- Đây là vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng nên trên cơ sở điều tra mới kết luận. Cứ suy đoán sẽ khó vì nếu nói một cách khách quan, trong các dự án ODA, quy chế quản lý rất chặt chẽ. Mà ở phía bên kia (Nhật Bản) đã xử thì dấu hiệu cũng rõ rồi, ta phải tập trung làm rõ. Nhưng khi điều tra xong, có kết luận cuối cùng mới đánh giá được. Cùng với cơ quan điều tra thì Ủy ban hỗn hợp VN và Nhật Bản cũng sẽ xem xét nhiều vấn đề, kịp thời rút kinh nghiệm quản lý. Đây là vụ việc cá biệt, nếu giải quyết tốt, tình hình sẽ tốt lên.
Vậy có coi đây là vụ án điểm?
- Nói chung, đây là vụ mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đang theo dõi, chỉ đạo xử lý, đúng như quyết tâm của Thủ tướng nêu.
Ủy ban hỗn hợp giữa ta và Nhật Bản đã trao đổi thông tin, có giải pháp về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực vốn ODA, giải pháp đó là gì?
- Ủy ban này có sự tham gia của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, mới họp phiên đầu, nội dung sẽ công bố công khai.
|
Chính phủ hai bên đều rất nghiêm túc Do đại sứ Nhật Bản đang kẹt tại sân bay Bangkok (Thái Lan), một vị đại diện Đại sứ quán Nhật Bản bày tỏ quan điểm một cách vắn tắt: Một dự án của Nhật Bản liên quan đến VN có tham nhũng. Chính phủ hai bên đều rất nghiêm túc, thống nhất sẽ giải quyết vụ án liên quan đến vốn ODA một cách nghiêm khắc. Mục đích của ủy ban hỗn hợp về phòng chống tham nhũng liên quan đến các dự án ODA là đề ra được các biện pháp cụ thể, rõ ràng để phòng chống tham nhũng trong các chương trình, dự án ODA của phía Nhật Bản dành cho VN. Nhật Bản tiếp tục trao đổi về các biện pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả cho VN. Về mặt tư pháp, pháp lý, Nhật Bản đã tiến hành những công việc đầu tiên ở Tokyo. Nội dung cụ thể của vụ án tham nhũng này đang tiến hành (điều tra), sắp tới sẽ xét xử ở tòa án. |
Bình luận (0)