Theo quy định của Luật thuế TNCN được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21-11-2007, luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009, như vậy các thẩm quyền liên quan đến hiệu lực thi hành của luật này là do Quốc hội quyết định chứ không phải Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.
Vừa qua, Ban chỉ đạo trung ương triển khai thực hiện Luật thuế TNCN đã yêu cầu các tỉnh, TP chưa ban hành chỉ thị hoặc chưa có kế hoạch chi tiết việc triển khai thực hiện luật này phải hoàn thành và ban hành trước ngày 10-12 để triển khai thực hiện. Bộ Tài chính được giao lập tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo trung ương triển khai thực hiện Luật thuế TNCN tổ chức kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của ban chỉ đạo ở các địa phương; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế TNCN và việc đăng ký, cấp mã số thuế ở các địa phương trên cả nước.
Theo ông Nguyễn Đức Kiên, việc đề nghị lùi thời gian thực hiện Luật thuế TNCN nếu có, sẽ phải trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 5-5-2009.
Trong khi đó, theo một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM, đề xuất lùi thực hiện Luật thuế TNCN đến 1-7-2009 được dư luận hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Lý do là hết ngày 31-12-2008, pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sẽ hết hiệu lực. Khả năng thứ nhất sẽ phải xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội gia hạn hiệu lực của pháp lệnh này để tiếp tục thực hiện trong trường hợp được lùi thời gian thực hiện Luật thuế TNCN.
Thứ hai, nhiều người kỳ vọng khi pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hết hiệu lực, Chính phủ đề xuất và Quốc hội cho phép dời thời hạn thực hiện Luật thuế TNCN, có nghĩa là người dân được miễn thuế trong khoảng thời gian sáu tháng (từ 1-1 đến 1-7-2009). Nếu được miễn thuế trong thời gian này sẽ hỗ trợ rất lớn cho người dân.
Bình luận (0)