. Phóng viên: Ông muốn thấy được điều gì qua cuộc đối thoại lần này?
- Đại sứ Rolf Bergman: Tôi chủ trương đối thoại là cách tốt nhất để hai bên trao đổi thẳng thắn và cởi mở với nhau, chứ không phải chỉ nói suông. Chúng tôi thật sự muốn nhìn thấy thành quả trong quá trình đối thoại và đối thoại trực tiếp với Chính phủ VN. Sau cuộc đối thoại này, tôi tin rằng đối thoại là một cách tốt nhất để các bên có thể chia sẻ. Chúng ta cũng phải nhận thấy rằng vẫn có những vấn đề mà các bên chưa thực sự thống nhất với nhau. Một số nhà tài trợ mong muốn mỗi cuộc đối thoại qua đi cần phải đạt được một số kết quả nào đó và qua cuộc đối thoại này vẫn còn một số bức xúc. Tôi hy vọng Chính phủ VN sẽ lắng nghe những góp ý này để lần sau các cuộc đối thoại sẽ cởi mở hơn.
. Các nhà tài trợ trông đợi gì ở thay đổi trong Luật Báo chí VN sẽ được sửa đổi?
- Nhiều nhà tài trợ quan tâm đến việc báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, khi họ nhận thấy trong thời gian qua báo chí có biểu hiện chững lại trong việc phòng chống tham nhũng.
Trong cuộc đối thoại, Chính phủ VN một lần nữa vẫn khẳng định vai trò của báo chí và bảo đảm rằng báo chí là một công cụ quan trọng trong phòng chống tham nhũng. Sau đối thoại này, chúng tôi muốn thấy điều đó được thể hiện trên thực tế và báo chí sẽ hoạt động tích cực hơn. Trong Luật Báo chí sửa đổi có một số điều khoản không có lợi cho hoạt động báo chí. Tôi cũng đã gửi thư cho Quốc hội VN về vấn đề này và các mối quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng còn có nhiều điểm có thể cải thiện để luật này tốt hơn.
. VN là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới được cho rằng đã thực hiện tốt các dự án ODA. Tuy vậy, vụ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) vẫn xảy ra. Ông đánh giá tác động của vụ việc này như thế nào đối với các dự án ODA trong tương lai?
- Đúng là VN được đánh giá là một trong những nước trên thế giới nhận viện trợ phát triển và sử dụng đồng tiền này một cách hiệu quả. Vì vậy, tại hội nghị tư vấn các nhà tài trợ (CG) hằng năm, số vốn cam kết của các nhà tài trợ luôn tăng lên. Còn về vụ PCI, tôi không muốn bình luận, vì đây sẽ là vụ việc giữa Chính phủ VN và Nhật Bản. Qua báo chí Nhật Bản, tôi được biết Chính phủ Nhật Bản đã rất coi trọng vụ việc này. Nhiều nhà tài trợ không thể chấp nhận thấy đồng tiền do dân của họ đóng thuế lại bị sử dụng sai mục đích như vậy. Tôi tin VN và Nhật Bản sẽ giải quyết vụ việc này một cách nghiêm túc.
. Theo đánh giá của các nhà tài trợ, VN là nước có thu nhập thấp, nhưng tỉ lệ người giàu có cũng ngày càng nhiều hơn. Ông có nghĩ rằng trong số đó có một số người giàu lên do tham nhũng?
- Tôi không có bằng chứng cụ thể. Nhưng tôi hy vọng số người đang giàu lên đó là do họ làm ăn hợp pháp, lương thiện. Giống như một số nước khác trên thế giới, số người làm giàu không chính đáng cũng còn có nhiều. Các nhà tài trợ nghiêm khắc lên án những kẻ giàu lên do tham nhũng. Tham nhũng được ví như một cuộc chiến phải có phân thắng bại nhưng cuộc chiến này lại mang đầy thách thức, bởi kẻ thù tiềm ẩn ngay trong hàng ngũ của chúng ta. Do đó chiến lược phòng chống tham nhũng phải có sự tham gia của người dân thì mới hy vọng thành công.
Bình luận (0)