Theo báo Jakarta Post, trong danh sách những quan chức ngoại giao cao cấp Indonesia bị tố cáo tham nhũng vừa có thêm hai nhân vật là Sudjadnan Parnohadiningrat, đại sứ tại Mỹ và Hamid Awaluddin, đại sứ tại Nga. Tội chung của những ông quan ngoại giao tham lam này là tăng phí làm hộ chiếu và visa nhập cảnh để bỏ túi khoản chênh lệch.
Giữ chức bộ trưởng tư pháp thời gian 2005-2007, ông Hamid đã dính vào vụ bê bối cải tiến thủ tục làm hộ chiếu do Bộ Tư pháp thực hiện. Qua điều tra của Viện Kiểm toán Tối cao, trong vụ “cải tiến” này, ông Hamid đã quyết định mức phí 55.000 rupiah (76.100 VNĐ) cho mỗi người xin cấp hộ chiếu. Hầu hết số tiền phi pháp thu được đều lọt vào quỹ của một công ty tư nhân do ông trực tiếp chỉ đạo. Ngoài vụ thu phí hộ chiếu, ông Hamid còn bị tố cáo dính vào hai vụ tham nhũng gây quỹ bầu cử năm 2004 và chạy án cho Hutomo Tommy, con trai cựu tổng thống (TT) Suharto.
Đại sứ Sudjadnan bị tố cáo khi còn làm chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Indonesia, trước khi sang nhậm chức tại Mỹ, đã bớt xén 200.000 USD trong quỹ mở rộng Đại sứ quán Indonesia tại Singapore.
Trước khi hai đại sứ tại Nga và Mỹ bị tố cáo tham nhũng, hai cựu đại sứ Indonesia tại Malaysia với những nhiệm kỳ khác nhau, cũng mắc tội tự ý tăng phí làm visa nhập cảnh để kiếm lời. Một người lãnh án 2 năm tù, một người chịu án 2 năm rưỡi.
Báo chí Indonesia đã lên tiếng cảnh báo hiện tượng “ngoại giao tham nhũng” tồn tại từ lâu nay. Nghị sĩ Andreas Pareira của Đảng Dân chủ đấu tranh (DPS) đã cảnh báo TT Susilo Yudhoyono không được can thiệp vào việc điều tra hai đại sứ tại Nga và Mỹ, trước mắt phải triệu hồi họ về nước.
Các nhà phân tích cho rằng các vụ bê bối đã làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành ngoại giao Indonesia và làm trầm trọng thêm căn bệnh thiếu nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Từ lâu nay, Indonesia vẫn thường cử những cựu quan chức cấp cao đi làm đại sứ ở nước ngoài mà không qua đào tạo nghiệp vụ cơ bản, không có kinh nghiệm đối ngoại. Trường hợp đại sứ Hamid là ví dụ điển hình. Giữa năm ngoái, ông bị ngưng chức bộ trưởng tư pháp vì kém năng lực để làm đại sứ tại Nga vì có quan hệ thân thiết với TT Yudhoyono!
Chuyên gia quan hệ quốc tế Zaimudin Djafar, Trường Đại học quốc gia Indonesia, nói: “Phải chấm dứt truyền thống trao chức đại sứ cho những người có quan hệ thân thích với giới lãnh đạo sau khi bị loại khỏi cơ quan nhà nước. Truyền thống này chỉ làm hoen ố hình ảnh đất nước!”.