Thế nhưng, thông tin mà Đại sứ Sabaka công bố tại CG năm nay lại không phải là con số tài trợ cam kết trị giá hàng tỉ USD như hằng năm.
Thay vào đó, ông đại sứ khẳng định, Nhật Bản tạm ngừng mọi khoản vay ưu đãi thuộc viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho VN tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn Thái Bình Dương (CPI). Nghi án hối lộ của CPI từng gây xôn xao dư luận hai nước thời gian qua. Nghi án ấy gây ra nhiều tác động tiêu cực như chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng cũng phải thốt lên rằng “ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đất nước”. Không chỉ tác động tới hình ảnh đất nước, nghi án hối lộ của CPI nay còn ảnh hưởng xấu tới lợi ích của đất nước.
Là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho VN, viện trợ ODA của Nhật đã trở thành nguồn vốn ưu đãi, hết sức cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Những công trình hạ tầng quan trọng như tuyến đường bộ và đường sắt xuyên quốc gia, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, hầm đường bộ Hải Vân... đã và đang được xây dựng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và người dân.
Đại sứ Sabaka cho biết vốn vay ODA ưu đãi chỉ tạm ngừng cho đến khi làm sáng tỏ nghi án hối lộ CPI. Sáng tỏ nghi án này để người dân Nhật tin chắc rằng vốn ODA từ tiền đóng thuế của họ được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Phía Nhật đã đưa ra xét xử những quan chức CPI liên quan đến nghi án hối lộ, đồng thời nỗ lực phát hiện và bịt những “lỗ rò” dẫn tới tham nhũng.
Phía VN thì sao? Đó là câu hỏi chờ giải đáp của các cơ quan và giới chức có thẩm quyền.
Tạm ngừng cho vay ưu đãi nhưng không có nghĩa là Nhật thay đổi chính sách viện trợ phát triển với VN. Nước ta vẫn là một trong những quốc gia nằm trong danh sách ưu tiên nhận viện trợ ODA. Nhưng điều đó chỉ có được khi mọi ngả đường của dòng vốn ODA từ Nhật Bản tới tận từng công trình, dự án ở VN phải công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả, lợi ích chung cho đất nước và người dân chứ không phải tài khoản của cá nhân nào đó.
Chỉ có lấy lại lòng tin, dòng vốn ODA của Nhật Bản cho VN mới có thể khơi thông trở lại.