Giải quyết minh bạch vụ PCI

Chủ Nhật, 07/12/2008 01:30

Hôm 5-12, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG 2008) đã kết thúc thành công - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc đã tuyên bố như vậy, khi đón nhận kết quả 5,014 tỉ USD từ sự cam kết của các nhà tài trợ, thấp hơn năm 2008 gần 400 triệu USD. Đó thực sự là con số đáng trân trọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng rất nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới (WB) là nhà tài trợ lớn nhất, với 1,66 tỉ USD; tiếp theo là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), với 1,56 tỉ USD; thứ ba là Hàn Quốc, cam kết tài trợ 268,7 triệu USD – bằng mức của năm trước; các nước khác như Pháp, Đức, Hoa Kỳ đều cam kết tài trợ ở mức cao

Những con số đó cho thấy, các nhà tài trợ đã thể hiện sự tin tưởng vào các chính sách của Chính phủ VN, thấy được chúng ta đã sử dụng vốn ODA một cách có hiệu quả và quyết tâm đồng hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế VN. Đại sứ Úc tại VN Allaster Cox phát biểu: “VN vẫn tiếp tục là điểm sáng trên trường quốc tế trong việc cam kết sử dụng viện trợ hiệu quả”. “VN luôn trân trọng từng đồng vốn ODA” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy tại hội nghị này, cho thấy trách nhiệm, tình cảm của chúng ta đối với từng đồng vốn ODA.

Chúng ta đều biết vốn ODA không phải là tiền cho không, mà là vốn cho vay ưu đãi với những điều kiện kèm theo. Đó cũng là một loại nợ mà chúng ta, con cháu chúng ta phải trả, vì đó là tiền đóng thuế của người dân từ các nước tài trợ, cũng là tiền thuế của nhân dân ta đóng góp vào để trả sau này. Chính vì vậy, trong bối cảnh như hiện nay, xảy ra vụ Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), là một nốt trầm buồn lạc điệu, đau xót, xấu hổ, nếu những điều tra tiếp theo chứng minh chúng ta đã không quản lý tốt nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Việc Nhật Bản tạm ngưng mọi dự án ODA mới cho VN trong năm 2009 là một quyết định bất ngờ với dư luận, bởi từ lâu Nhật đã đánh giá VN là nước sử dụng rất hiệu quả vốn ODA. Những đồng vốn ODA của Nhật đã đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế VN. Quyết định đó là một liều thuốc đắng với chúng ta. Nhưng xét cho cùng đó là một quyết định phải đến, để giải quyết rốt ráo, minh bạch những gì đã xảy ra trong vụ việc này, như cam kết của lãnh đạo cấp cao của ta.

Trong vụ PCI, chúng ta có chậm hay không trong việc xử lý các vấn đề liên quan? Những diễn biến khách quan đã và sẽ trả lời cho câu hỏi này. Nhưng mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng và phải tuân thủ luật pháp. Sự thật của vụ PCI tại VN rồi sẽ được làm sáng tỏ để chứng minh cho bạn bè thế giới hiểu rõ quyết tâm chống tham nhũng của Chính phủ ta. Chúng ta tin điều đó.

Lưu Nhi Dũ
[Quay lại]