Hàn Quốc: Vòng giám sát yêu râu xanh

Thứ Hai, 08/12/2008 09:59

Dự kiến đến tháng 12, tại Hàn Quốc sẽ có 200 phạm nhân bị kết án lạm dụng tình dục trẻ em (gọi tắt là phạm nhân tình dục) mang vòng điện tử. Đến cuối năm sau, con số này sẽ tăng lên 1.000 người

Mang vòng 10 năm

Tại Trung tâm Giám sát phạm nhân tình dục bằng hệ thống định vị toàn cầu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chỉ cần một cú nhấp chuột, bản đồ các quận phía bắc TP Seoul được phóng to ra. Trên bản đồ xuất hiện bảy đường biểu thị với bảy màu khác nhau. Đó là lộ trình di chuyển trong tuần của một phạm nhân tình dục được phóng thích trước thời hạn. Theo lộ trình thì anh ta thường xuyên có mặt tại nhà và nơi làm việc nhưng có một chuyến đi khá xa khỏi Seoul.

Phạm nhân kể trên là một trong 78 phạm nhân tình dục ở Hàn Quốc được trả tự do trước thời hạn với điều kiện phải mang vòng điện tử và máy nhận tín hiệu vệ tinh trong 10 năm. Mỗi vòng trị giá một triệu won (hơn 11 triệu đồng VN).

Trung tâm hoạt động được ba tháng, có chín nhân viên chia làm ba ca ngày đêm theo dõi 14 màn hình. Nếu phạm nhân đến gần nhà trẻ hoặc trường học, tín hiệu báo động kích hoạt, vòng điện tử sẽ truyền tín hiệu về trung tâm. Trung tâm lập tức gọi cho phạm nhân cảnh cáo.

Theo thống kê của Viện Tội phạm học, tội ác tình dục ở Hàn Quốc từ 7.100 vụ trong năm 1997 đã tăng gần 13.600 vụ năm 2006, Tỉ lệ tái phạm tăng tương ứng từ hơn 12,1% lên 14,3%. 50% số người phạm tội tình dục trẻ em đều tái phạm. Số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát quốc gia còn đáng báo động hơn. Năm 2006, trong hơn 8.000 tên hiếp dâm bị bắt giữ, có gần 4.400 tên (hơn 54%) tái phạm.

Ngăn ngừa tái phạm

Năm 2006 xảy ra vụ án một người hàng xóm hiếp, giết một nữ sinh tiểu học ở quậnYongsan (Seoul). Sau đó, dư luận kêu gọi phải giám sát phạm nhân tình dục bằng vòng điện tử để giảm nguy cơ tái phạm.

Tháng 4-2007, Quốc hội thông qua luật đặt nền tảng pháp lý cho hệ thống giám sát phạm nhân tình dục bằng vòng điện tử. Sau đó, chính phủ đã chi 9,7 tỉ won (108 tỉ đồng VN) xây dựng một hệ thống giám sát tiên tiến hơn cả hệ thống của Mỹ.

Hệ thống giám sát ngăn ngừa phạm nhân tình dục tái phạm rất hữu hiệu. Đầu tháng 10 tại tỉnh North Gyeongsang, cảnh sát đã bắt giữ một phạm nhân tình dục tên Paek. Tên này uống rượu say và định dụ cô tiếp viên quán cà phê lên sân thượng hãm hiếp. Năm trước y đã từng phạm tội trong tình huống giống vậy. Ban đầu tên Paek chối biến nhưng chưa đầy hai giây sau đã nhận tội khi cảnh sát đưa ra bằng chứng theo dõi qua hệ thống định vị toàn cầu.

Hệ thống giám sát bằng vòng điện tử chẳng những giúp ích cho công tác điều tra mà còn có tác dụng tâm lý buộc phạm nhân tình dục không dám tái phạm vì biết đang bị giám sát. Dự kiến đến năm 2010, Viện Thông tin địa lý quốc gia sẽ xây dựng hoàn chỉnh bản đồ Hàn Quốc ba chiều. Kết hợp bản đồ với hệ thống giám sát định vị toàn cầu, cảnh sát có thể biết phạm nhân tình dục đang ở tầng mấy trong chung cư.

Theo luật, vòng điện tử sẽ được áp dụng cho các đối tượng sau: Phạm nhân tình dục tái phạm nhiều lần (hai lần kết tội trở lên) đã mãn hạn tù; phạm nhân tái phạm nhiều lần được tha trước thời hạn và chấp nhận đeo vòng điện tử; người từng bị kết án một lần về các tội tình dục liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi.

Theo LÊ LINH (Pháp luật TPHCM)
[Quay lại]