Tính đến tháng 11-2008, toàn TP đã có 13.972 ca mắc SXH, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2007, trong đó đã có 10 ca tử vong. Riêng cuối tháng 11, số ca mắc SXH tăng 54% và gây tử vong 2 trường hợp. Các địa phương có số ca mắc SXH tăng cao gồm quận 1, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.
Nguyên nhân tăng, theo bác sĩ Thọ, do việc xử lý ổ dịch bệnh cũ chưa dứt thì lại phát sinh thêm ổ dịch mới. Sở Y tế TP yêu cầu các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện triển khai kế hoạch cụ thể phòng chống dịch bệnh SXH lan tràn, đồng thời tăng cường khống chế các loại bệnh khác vào mùa khô như sốt phát ban, thủy đậu, các bệnh đường hô hấp, tiêu chảy cấp...