“ở bất cứ diễn đàn nào, khi nhắc đến ô nhiễm môi trường tại VN, người ta không quên nhắc đến hai tiếng Thị Vải. Quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai của Thủ tướng Chính phủ là để làm sống lại dòng sông chết này”. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), nhấn mạnh tại hội thảo khắc phục ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, do Bộ TN-MT tổ chức tại TPHCM, ngày 12-12.
Bệnh “ba đơn”
“Sông Thị Vải lãnh hậu quả như ngày nay chúng ta đừng đổ lỗi hoàn toàn cho các KCN, các cơ sở sản xuất, mà hãy nói thẳng các cơ quan quản lý cũng phạm một “tội” rất lớn là tội “ba đơn”. Ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, làm nóng hội thảo. Ông Thới giải thích bệnh “ba đơn” là: Đơn giản trong việc đánh giá thẩm định thiệt hại môi trường mà cơ sở sản xuất gây ra; đơn giản trong việc kiểm tra, làm qua loa lấy lệ và đơn giản trong việc xử lý. “Muốn làm sống lại sông Thị Vải, các cơ quan quản lý phải trị được bệnh “ba đơn” này” và ông Thới cam kết: Từ năm 2009 trở đi sẽ không để bất kỳ một đường ống xả thải chưa qua xử lý nào đổ ra sông Thị Vải.
Cam kết bảo vệ sông Thị Vải cũng được ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tán thành. Cả hai ông đều khẳng định, không vì phát triển nóng mà hy sinh các dòng sông. Nhất là các doanh nghiệp nước ngoài muốn hoạt động ở VN thì phải tôn trọng môi trường VN.
Pha loãng sông Thị Vải!
|
Tại hội thảo, Bộ TN-MT đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai gồm 12 tỉnh, TP: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, làm chủ tịch đầu tiên của ủy ban này nhiệm kỳ 2009-2011. |
Một trong những ý tưởng cải tạo sông Thị Vải được nhiều nhà khoa học tán thành là phương án “Pha loãng sông Thị Vải”. Cụ thể theo phương án này, sẽ đào kênh thủy lợi nối sông Thị Vải với sông Đồng Nai, lợi dụng mức chênh lệch thủy triều để pha loãng nồng độ chất ô nhiễm. Theo tính toán của các nhà khoa học, việc chuyển nước sông Đồng Nai vào đầu nguồn sông Thị Vải là hoàn toàn khả thi. Từ thực tế sông Thị Vải ô nhiễm, những cánh rừng đước ở Cần Giờ (TPHCM) vẫn xanh mượt, GS-TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện KHCN & QLMT TPHCM, đề nghị phát triển rừng ngập mặn (chủ yếu là cây đước) để hấp thụ chất ô nhiễm trong nước sông...
Ông Lương Duy Hanh, Phó trưởng Phòng Kiểm soát môi trường, Tổng cục Môi trường - Bộ TN-MT, khẳng định chưa thể nói giải pháp nào là hữu hiệu nhất, nhưng muốn cứu sông Thị Vải trước mắt, UBND các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai phải kiên quyết không cho phép đầu tư thêm 5 loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp), nhuộm và thuộc da. Song song đó, trước tháng 9-2009 phải yêu cầu các cơ sở sản xuất và KCN khắc phục trình trạng ô nhiễm.
Bình luận (0)