Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Fukuda sang tham dự hội nghị quốc tế với chủ đề “Dân số và phát triển” được tổ chức tại VN và là vấn đề mà VN đặc biệt quan tâm. Thủ tướng cho biết VN đạt được nhiều thành tựu về chiến lược dân số nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về ổn định và nâng cao chất lượng dân số. Bình quân mỗi năm, tỉ lệ tăng dân số của VN khoảng 1,1 triệu người, đến năm 2020-2025 VN đạt dân số ổn định là 120 triệu người. Đây là khó khăn, thách thức lớn trong chiến lược phát triển của VN. Do vậy, VN mong muốn sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của cộng đồng quốc tế về vấn đề này.
Ngài Fukuda đánh giá cao nỗ lực của VN trong công tác tổ chức hội nghị “Dân số và phát triển”. Về quan hệ song phương giữa hai nước, ngài Fukuda bày tỏ vui mừng trước quan hệ VN-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp. Ngài Fukuda khẳng định hai bên sẽ sớm ký Hiệp định Hợp tác kinh tế giữa hai nước và Nhật Bản sẽ thúc đẩy mạnh triển khai 3 dự án lớn tại VN là đường sắt, đường bộ cao tốc Bắc-Nam và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời mong muốn hợp tác với VN trên các lĩnh vực có thế mạnh của Nhật Bản. Riêng đối với vụ các quan chức của Công ty PCI đưa hối lộ, ngài Fukuda cho rằng việc hai bên đã thành lập Ủy ban Xây dựng các quy chế nhằm ngăn ngừa hối lộ là việc làm hết sức cần thiết. Nhật Bản sẽ tiếp tục xem xét nối lại nguồn vốn ODA với VN .
Đồng tình với những ý kiến của ngài Fukuda, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên đẩy nhanh việc ký Hiệp định Hợp tác kinh tế giữa hai nước và triển khai 3 dự án lớn tại VN, đồng thời khẳng định VN sử dụng rất có hiệu quả các nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Đối với vụ việc xảy ra ở Công ty PCI, Thủ tướng cho biết ngay từ khi vụ việc xảy ra, Chính phủ VN đã đề nghị Nhật Bản cung cấp thông tin và phối hợp để xử lý vấn đề này. Tiếp đó, Cơ quan Điều tra VN đã khởi tố vụ án và Viện KSND Tối cao VN vừa tiếp tục có văn bản gửi Viện Công tố Nhật Bản đề nghị cung cấp tài liệu chứng cứ để sớm đưa ra xét xử công khai theo đúng pháp luật VN. Đây là yêu cầu bức thiết không chỉ của Chính phủ mà của nhân dân VN phải làm rõ và xử lý vụ việc này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quyết tâm của VN trong phòng chống tham nhũng và lấy làm tiếc khi Nhật Bản đơn phương tuyên bố ngừng nguồn vốn ODA cho VN tại hội nghị các nhà tài trợ vừa qua, gây dư luận không tốt và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ngài Fukuda đều cho rằng không vì một vụ việc cụ thể mà ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời nhất trí, hai bên cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết vụ việc trên, cũng như việc đàm phán nối lại ODA của Nhật Bản cho VN.
Bình luận (0)