Đội tuyển VN trước trận bán kết lượt đi với Singapore

Giải bài toán Công Vinh

Chủ Nhật, 14/12/2008 02:18

Lúc này phong độ của tiền đạo số một đội tuyển VN chính là điều khiến HLV Calisto lo nhất Dành sẵn cho Công Vinh một ví trí chính thức, hay để anh ngồi ngoài trong cuộc đấu quyết định với Singapore trên sân Mỹ Đình ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2008 vào ngày 17-12, là câu hỏi đang khiến ông Calisto phải trăn trở rất nhiều

Thanh Bình, Quang Hải đủ sức

Công Vinh đang trải qua một giai đoạn đáng thất vọng trong sự nghiệp. Trái ngược với giá trị của tiền đạo đắt giá nhất VN, Công Vinh đang bế tắc trong màu áo đỏ suốt từ đầu giải. Công bằng mà nói, chính ĐTQG mới là môi trường từng giúp Vinh thăng hoa chứ không phải ở CLB Sông Lam Nghệ An. Bây giờ, Công Vinh đang tịt ngòi trong chính cái môi trường mà anh vốn vẫn rất có duyên nên bảo làm sao mà thuyền trưởng của ĐTQG không lo cho được. Đã có rất nhiều bàn cãi xung quanh chuyện nên để Công Vinh đá chính hay ngồi dự bị kể từ sau trận đấu VN thắng Malaysia 3-2 đầy may mắn. HLV Calsito cũng bị dư luận đặt dấu hỏi vì luôn mặc định một vị trí chính thức trên hàng tiền đạo cho cầu thủ này. Chỉ có điều sự kiên nhẫn với nhà cầm quân người Bồ cũng đang cạn dần.

Ông Calisto đã từ chối mọi câu hỏi về phong độ của ĐTQG. Riêng với Công Vinh, ngay từ khi còn ở Phuket, ông Calisto đã ngại đề cập đến hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này. Dù thừa nhận rằng vấn đề của Công Vinh lúc này là một bàn thắng để giải tỏa áp lực và sự kỳ vọng, nhưng sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng ông Calisto đã phải thốt lên rằng: “Tôi cảm thấy rất khó hiểu khi Công Vinh có được nhiều cơ hội tốt trước một đối thủ như Lào nhưng cậu ấy vẫn không thể ghi bàn”.

HLV Calisto: Cần gì cứ hỏi ông Trung!

Buổi tập thứ hai của ĐTQG sau khi trở về từ Phuket (Thái Lan) vào chiều 13-12 vẫn diễn ra trong sự căng thẳng giữa HLV trưởng Calisto và giới truyền thông. Đầu buổi tập, khi một số phóng viên tiến lại hỏi thăm, ông Calisto đã nói ngay: “Tôi không biết cái gì cả. Các bạn cần gì cứ hỏi ông Trung (ông Nguyễn Lân Trung - Phó đoàn ĐTQG)”. Đương nhiên là những vấn đề chuyên môn của ĐTQG, ông Trung không thể giải đáp được. Dường như HLV Calisto và các tuyển thủ vẫn giận dỗi sau khi bị giới truyền thông phê bình quanh phong độ, lối chơi ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008.

Ông Calisto cũng đã nhắc đến những sự lựa chọn khác trên hàng công. Ông trấn an người hâm mộ rằng: “Chúng ta còn có Thanh Bình, Quang Hải. Tuy hai cầu thủ này ra sân chưa nhiều nhưng họ đủ sức làm được điều mà chúng ta cần, đó là bàn thắng”. Thanh Bình đã có được bàn thắng trong trận gặp Lào, còn Quang Hải dù mới chỉ được vào sân chừng 20 phút trong trận đấu gặp Thái Lan, nhưng cả hai đều đã để lại những dấu ấn của riêng họ.

Dùng kế khích tướng?

Thanh Bình và Quang Hải đủ sức tạo ra sự khác biệt nhưng tại sao ông Calisto vẫn khó xử nếu như phải loại Công Vinh? Lý do cũng không quá khó hiểu. Kể từ khi đội tuyển mất đi Văn Quyến vì dính vào tiêu cực, Công Vinh đã tỏa sáng kịp thời. Từ một tiền đạo chơi dự bị cho Quyến, Vinh lấy được vị trí chính thức, rồi bằng sự nỗ lực cùng cả khổ luyện giúp Vinh ít nhiều trở thành một biểu tượng cho tinh thần, ý chí và phong cách của ĐTQG.

Khi ông Calisto nắm quyền ở ĐTQG, Công Vinh đã trở thành một cái tên không thể thay thế. Với Công Vinh, không phải ông Calisto không dám gạt anh ra khỏi ĐTQG, mà là ông vẫn còn đang băn khoăn với câu hỏi liệu Công Vinh có phải là nguyên nhân gây ra sự tịt ngòi hay không. Chưa biết chừng nếu không kiên nhẫn, không đặt trọn niềm tin vào những trụ cột ở ĐTQG mà thay đổi ngay khi cầu thủ ấy chơi không đạt yêu cầu sẽ gây ra trạng thái ức chế tâm lý cho các cầu thủ khác.

Nhưng ông Calisto hoàn toàn có thể xếp Công Vinh dự bị. Ông đã làm như thế trong hiệp hai của trận đấu gặp Lào và rất có thể sẽ tiếp tục xếp Công Vinh chơi dự bị cho Việt Thắng - Thanh Bình ở trận đấu bán kết lượt đi gặp Singapore tới đây. Ông Calisto vốn là người nổi tiếng trong việc sử dụng những nước cờ táo bạo. Xếp Công Vinh ngồi ngoài có thể có được nhiều cái lợi. Nó tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ cho các tiền đạo khác để họ phấn đấu xứng đáng với sự tin tưởng được trao. Còn với Công Vinh, đó có thể là một chiêu “khích tướng” đầy khéo léo giúp tiền đạo này bừng tỉnh. Với những lý do trên, khả năng Công Vinh chỉ được tung vào sân khi đoàn quân áo đỏ không thể có bàn thắng trước Singapore không hề nhỏ!

Mạnh Duy
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên để Roberto Di Matteo làm HLV trưởng Chelsea?
  •  Có
  •  Không
vote result