Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

WHO không khuyến cáo ăn melamine dưới ngưỡng

Theo Vĩnh Huy (SGTT)

Tiến sĩ Jean-Marc Olivé, trưởng đại diện tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với SGTT xung quanh ngộ nhận của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng: được phép cho vào thực phẩm và được ăn một lượng melamine dưới ngưỡng an toàn WHO công bố

- Phóng viên: Thưa ông, vì sao từng cho rằng melamine là chất độc hại, không được cho vào thực phẩm nhưng WHO vẫn mạnh dạn công bố một ngưỡng an toàn tối đa là 0,2mg/1kg trọng lượng cơ thể đồng thời lại cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những tác hại của melamine. Phải chăng đã có sự tác động từ những quốc gia vừa xảy ra xìcăngđan sữa nhiễm melamine nhằm cứu các công ty kinh doanh sữa bên bờ vực phá sản như nghi vấn đang đồn thổi trên mạng ở nước ngoài?

Tôi xin nhấn mạnh rằng trước khi xảy ra sự cố nhiễm melamine, chất này không được xác định như một chất có trong khâu sản xuất của bất cứ loại thực phẩm nào và chưa bao giờ được công nhận là một chất dùng trong thực phẩm. Để thiết lập được các giới hạn chính thức, chúng tôi phải mất nhiều thời gian bởi còn nhiều khác biệt giữa hiểu biết khoa học về độc tố trong melamine và ảnh hưởng của nó đối với con người, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Các đánh giá nguy cơ chi tiết cũng mất khá lâu bởi phải trên cơ sở khoa học từ việc nhiễm các hợp chất này đối với sức khoẻ con người. Hiện WHO đã có những chỉ dẫn an toàn mà chính quyền các nước có thể tự tin áp dụng chứ không riêng cho một quốc gia nào.

- Như vậy ngưỡng an toàn mà WHO đưa ra có thể được hiểu là mức cho phép đưa melamine vào thực phẩm không?

Câu trả lời là “không”. Các nhà sản xuất không được phép cố ý đưa melamine vào thực phẩm vì bất cứ lý do gì. Các giới hạn chính thức WHO đưa ra là thể hiện một liều lượng cho phép chất gây độc, khi vô tình có trong thực phẩm, mà một người có thể tiêu thụ hàng ngày nhưng không nguy hại tới sức khoẻ. Các mức này được thiết kế để giúp chính quyền các quốc gia thiết lập các giới hạn an toàn trong thực phẩm và loại bỏ tất cả các thực phẩm đang được bày bán không đáp ứng các tiêu chuẩn giới hạn hoặc có thể đã bị pha trộn một cách chủ ý.

- Giải thích mới đây với dư luận, một chuyên gia y tế Việt Nam cho rằng phải chấp nhận một ngưỡng nhất định melamine có trong thực phẩm vì quá trình sản xuất giữa các chất có thể tự nhiên sinh ra một lượng melamine nhất định mà nhà sản xuất không thể loại trừ hết được?

Không thể có chuyện đó. Melamine không tự nhiên sinh ra trong dây chuyền sản xuất, nó là một chất nhân tạo, do con người làm nên và đưa vào thực phẩm. Tuy nhiên trong một vài trường hợp có thể có những lý do khác để người ta tìm thấy melamine trong thực phẩm, ngoài mong muốn của nhà sản xuất, chẳng hạn như lây nhiễm chéo. Nhiễm chéo là ô nhiễm không chủ định, trực tiếp hoặc gián tiếp vào sản phẩm thực phẩm từ môi trường, dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khi đó một lượng nhỏ melamine có thể có trong rất nhiều loại thực phẩm chúng ta tiêu thụ. Điều này là không thể tránh khỏi.

- Một số bà mẹ ở Việt Nam đang có cách hiểu ngưỡng an toàn melamine là giới hạn tối đa để trẻ được phép ăn melamine. Vì melamine có tác dụng làm tăng độ đạm trong sữa nên nếu ăn một lượng trong ngưỡng thì cơ thể không hại gì mà trái lại còn được “bổ béo” phần nào, ông nghĩ sao?

Melamine chỉ có hại chứ không có lợi gì cho sức khoẻ. Chúng tôi không khuyến cáo người dân ăn melamine một cách cố tình. Việc ban hành giới hạn là để xác định mức có thể chịu đựng được của cơ thể con người khi ăn phải melamine trong điều kiện thực phẩm không thể tránh khỏi bị nhiễm vô ý vào. Với một liều nhỏ như quy định thì sẽ không đủ để có tác hại gì.

Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy, khi kết hợp với các chất khác, chẳng hạn như cyanuric acid, melamine có thể tạo thành các hạt tinh thể và có thể phát triển thành sỏi thận. Những hạt tinh thể nhỏ này cũng có thể bịt các ống dẫn nhỏ trong thận, gây nghẽn đường tiểu, suy thận và gây tử vong trong nhiều trường hợp. Điều này chỉ xảy ra khi người tiêu dùng tiêu thụ một lượng lớn melamine và đó chỉ có thể là trường hợp melamine bị cố ý đưa vào thực phẩm.

Thiệt hại doanh nghiệp bị oan: “không nghĩa lý gì”!

Ngày 12-12, bộ Y tế đã họp báo công bố quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm ở Việt Nam. Theo đó thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1mg/kg thực phẩm, các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm.

Liên quan đến việc xử lý sau “cơn bão” melamine đã làm nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng do bộ công bố nhiễm melamine không chính xác (SGTT ngày 10-12 đã phản ánh), ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cho rằng những thiệt hại này là nhất thời và tai nạn đã xảy ra hoàn toàn không có nghĩa lý gì đối với một thương hiệu lâu dài.

“Trong tình huống có nhiều khó khăn, chúng tôi đã làm việc trách nhiệm. Trong quá trình làm cũng có thể có cái này, cái khác nhưng tất cả những điểm gợn chúng tôi đều giải quyết kịp thời. Hanoimilk cũng đã quảng cáo với mẫu kiểm nghiệm không nhiễm melamine của thanh tra bộ, thể hiện thanh tra bộ có thiện chí, xác nhận không nhiễm melamine. Bộ Y tế cũng đã đề nghị với Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp” – ông Khẩn nói.

Cũng theo ông Khẩn, những thực phẩm nhiễm melamine đã bị niêm phong, nếu kiểm tra lại có melamine trong ngưỡng cho phép, còn hạn sử dụng thì sẽ được cho lưu hành trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo