Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

LHQ đẩy mạnh cuộc chiến chống cướp biển

Hoàng Phương

Từ đầu năm đến nay, bọn cướp biển đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công tại vịnh Aden và Ấn Độ Dương l Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lần đầu tiên cho phép tiến hành chiến dịch quốc tế trên bộ và trên không chống lại cướp biển ở Somalia

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 16-12 đã nhất trí thông qua nghị quyết lần đầu tiên cho phép tiến hành chiến dịch quốc tế trên bộ và trên không chống lại cướp biển ở Somalia. Hãng tin AFP cho biết Nghị quyết 1851 nói trên – do Mỹ đệ trình và được các nước Bỉ, Hy Lạp, Liberia và Hàn Quốc bảo trợ - cho phép “thực hiện mọi biện pháp cần thiết và phù hợp ở Somalia để loại bỏ “hành vi cướp vũ trang trên biển”. Theo nghị quyết, các nước trước hết phải nhận được yêu cầu về một cuộc tấn công từ Chính phủ Somalia và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon phải được thông báo trước về bất kỳ cuộc tấn công nào.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã hoan nghênh động thái nói trên của Hội đồng Bảo an và cho biết ông đã tiếp cận 50 nước và 3 tổ chức quốc tế để đề nghị đóng góp lực lượng cho một lực lượng đa quốc gia để thực thi nhiệm vụ chống cướp biển. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nhận định việc thông qua Nghị quyết 1851 đã phát đi “tín hiệu mạnh mẽ chống nạn cướp biển đang leo thang” và nhấn mạnh sự cần thiết phải trừng phạt bọn cướp biển Somalia.

Dù vậy, quân đội Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về những thách thức của việc tiến hành những cuộc tấn công cướp biển bên trong lãnh thổ Somalia. Vào tuần rồi, Phó Đô đốc Bill Gortney, Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, hoài nghi về tính hiệu quả của việc tấn công cướp biển Somalia trên đất liền. Hãng tin AP dẫn lời ông Gortney cho rằng thật khó để nhận diện cướp biển trên đất liền và không thể đánh giá thấp khả năng sát hại lầm dân thường vô tội.

Nghị quyết trên được thông qua trong bối cảnh tình trạng cướp biển không ngừng leo thang trong thời gian qua. Kể từ đầu năm, bọn cướp biển đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công tại vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Theo hãng tin Reuters, chỉ trong ngày 16-12 đã có thêm 3 chiếc tàu - một du thuyền, một tàu kéo Indonesia và một tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ - trở thành nạn nhân mới nhất của cướp biển ở ngoài khơi Somali. Một số nước đã gửi tàu chiến đến vịnh Aden để chống cướp biển và Trung Quốc là nước mới nhất đang xem xét hỗ trợ cuộc chiến này.

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống cướp biển, Văn phòng Về ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) hôm 16-12 cho rằng cảnh sát châu Phi và Ả Rập có thể được triển khai trên các tàu chiến ở vùng biển Sừng châu Phi để tìm cách bắt giữ cướp biển Somali và đưa chúng ra xét xử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo