Đó là các chính trị gia bang Illinois có truyền thống tham nhũng thì người dân bang này cũng có truyền thống chấp nhận tham nhũng! Các công tố viên đã tìm ra nguyên nhân: Luật lệ của bang lỏng lẻo khác thường nên tham nhũng tha hồ lộng hành.
Đã có nhiều tiền lệ ở Illinois: Thống đốc Otto Kerner trong những năm 60 của thế kỷ trước mất chức vì nhận hối lộ trái phiếu. Paul Powell, giám đốc sở ngoại vụ bang, sau khi chết năm 1970 bị phát giác giấu 800.000 USD không rõ nguồn gốc trong hộp đựng giày để trong tủ, trong khi mức lương của ông ta chỉ là 30.000 USD/năm. Vì vậy không có gì lạ khi thống đốc Blagojevich lặng lẽ rao bán ghế TNS của TT đắc cử Obama từ nhiều tháng nay để kiếm tiền. Giáo sư Kent Redfield, khoa chính trị Trường Đại học Illinois, nhận xét: “Truyền thống tham nhũng đã thấm sâu trong giới chính trị gia và người dân quá quen thuộc với lối sống đó. Chính trị đã trở thành nghề kiếm tiền của các chính trị gia”.
Theo báo New York Times, điều ngạc nhiên đối với nhiều người dân bang Illinois không phải là thống đốc của họ bị bắt để điều tra về vụ bê bối mà là ông ta có thể trắng trợn rao bán ghế TNS của ông Obama từng một thời là đồng nghiệp ở chính trường bang Illinois. Giờ đây văn hóa tham nhũng ở bang Illinois đang ảnh hưởng đến uy tín của ông Obama mặc dù các công tố viên khẳng định ông không dính dáng gì đến vụ bê bối và cũng không phải là đối tượng bị điều tra. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đã lợi dụng “cơ hội ngàn vàng” này để làm mất uy tín vị TT đắc cử. Tuần qua, trong cuộc họp báo tại Chicago, bị các nhà báo chất vấn, ông Obama đã phân bua rằng có 2 Illinois và ông không thuộc loại Illinois của ông Blagojevich!
Về cái gọi là “2 Illinois”, bà Cindi Canary, Giám đốc cuộc vận động cải cách chính trị bang Illinois, nói: “Dường như chúng ta có một thiên thần tốt trên một vai này và một thiên thần xấu, ác trên vai kia. Chúng ta đã đào tạo được một số nhà lãnh đạo thật sự. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có tệ nạn tham nhũng thật sự”.
Bang Illinois xếp thứ 6 trong số những bang tham nhũng nhất của Mỹ trong năm 2007.
Bình luận (0)