Ông đã là trưởng ê kíp phẫu thuật tách cặp song sinh Việt - Đức; góp phần tìm ra tác nhân và cơ chế gây viêm ruột hoại tử, xuất huyết não do sử dụng phấn rôm giả; tham gia ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên cho bệnh nhi ở Việt Nam; thực hiện nhiều chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ vùng sâu, vùng xa và tham gia đào tạo đội ngũ bác sĩ trong nước...
* Cũng dịp này, BVNĐ 2 tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1978-2008) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong 30 năm, từ một bệnh viện mới thành lập chỉ có 24 bác sĩ, 10 điều dưỡng, còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men..., đến nay BVNĐ 2 đã là một trong 3 bệnh viện nhi hàng đầu trong cả nước với 1.000 giường điều trị nội trú, hơn 1.000 cán bộ công nhân viên, 60% các bác sĩ có trình độ sau đại học, nhiều bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
Theo VNA, bệnh viện đã nhận nhiều sinh viên nước ngoài sang học tập tại các khoa lâm sàng. Với chương trình “Nụ cười trẻ thơ và ánh sáng cho người mù lòa”, bệnh viện đã phẫu thuật cho 5.000 trẻ mù lòa hoặc sứt môi, chẻ vòm và các dị tật khác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong chương trình...