Bất chấp khó khăn, thời gian qua, cộng đồng thế giới và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tìm ra cách đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực, bằng cách giúp đỡ các quốc gia cần được cứu trợ trong giao thương quốc tế, phát triển nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hãng tin Vlasti (Nga) nhận định: Vào nửa đầu năm 2009, thế giới sẽ gặp phải những sự kiện khủng khiếp và đẫm máu.
Năm thay đổi khí hậu
Trong cuộc họp báo tổng kết năm 2008, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế chỉ mới đang ở cuối chặng đầu tiên của cuộc khủng hoảng kinh tế. Vì thế, trong năm 2009, cần phải làm nhiều điều để có thể vượt qua những thách thức trước mắt. Ông nhấn mạnh: “Để có thể đứng vững được, những người có trách nhiệm và đang ôm ấp những dự định tốt đẹp trên thế giới sẽ phải chịu những thử thách nghiêm trọng nhất. Tôi cảm thấy dễ chịu khi nói rằng thế giới đã hợp nhất lại khi đối đầu với suy thoái kinh tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay thách thức sự đoàn kết toàn cầu, đó là chìa khóa để giải quyết bất cứ vấn đề nào. Năm 2008 là một năm khó khăn. Nhưng năm 2009 sẽ còn khó khăn hơn”.
Và như thế, trước mắt, theo ông Ban Ki-moon, việc ưu tiên cho năm tới là đối phó với một trong những thử thách hàng đầu - tình trạng ấm dần lên toàn cầu. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia nhận lãnh trách nhiệm về mình trong lĩnh vực sinh thái của thế giới, trong đó không thể không nói đến những trách nhiệm gắn liền với các chi tiêu tài chính của từng quốc gia. Ông nói: “Năm 2009 sẽ là năm thay đổi khí hậu. Mọi người đều hiểu rằng vấn đề thay đổi khí hậu sẽ không chờ đợi cho đến khi khủng hoảng kinh tế chấm dứt”.
Ngoài ra, trước thách thức đó, ông cũng kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ cần đạt được thỏa thuận cùng nhau xem xét một thỏa ước về việc thay đổi khí hậu trước tháng 12-2009, thời gian dự kiến diễn ra hội nghị toàn thế giới về vấn đề này tại Copenhagen, Đan Mạch. Ông cho biết, ông đã hoạch định chương trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở New York về các vấn đề chung quanh hiện tượng thay đổi khí hậu vào tháng 9-2009. Nhấn mạnh đến thách thức này, ông kết luận: “Tôi mong rằng các nhà lãnh đạo thế giới cũng sẽ cần phải gặp nhau trước đó, không phải một lần, nếu như chúng ta thực sự muốn hoàn tất bản thỏa thuận toàn thế giới về việc thay đổi khí hậu”.
![]() |
| Người dân Mỹ đến tận nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 để tưởng niệm các nạn nhân vào ngày 11-9-2008. Ảnh: Reuters |
Vụ 11-9 thứ hai: Thảm họa được chờ đợi?
Ngày 19-10-2008, ông Joe Biden, khi ấy là thượng nghị sĩ, nay là phó tổng thống (TT) đắc cử của ông Barack Obama, đã tuyên bố rằng trong nửa năm đầu tiên nắm quyền, chính quyền TT Obama sẽ trải qua những thử thách nghiệt ngã, thậm chí có thể so sánh với những thử thách đối với cố TT John Kennedy trong khoảng thời gian 1961-1962. Đó là cuộc khủng hoảng trên thế giới sẽ đạt đến mức mạnh nhất. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay mang tính chất hệ thống, chứ không chỉ là về tài chính. Theo ông Biden, thời kỳ khó khăn đang ở phía trước, mọi người cần phải thắt lưng buộc bụng. Và ông tiên đoán: Sẽ còn một vụ 11-9 nữa xảy ra trên đất Mỹ.
Ngày 31-10-2008, nhà phân tích nổi tiếng người Mỹ Michael Chossudovsky đã viết về điều đó trong bài báo “Vụ 11-9 thứ hai: Phần không thể thiếu của học thuyết quân sự Mỹ”. Ông thu thập những lời phát biểu của các nhân vật số một ở Mỹ những năm qua. Ông viết: “Tất cả đều như nhắc nhở: Một vụ khủng bố mới kinh khiếp sẽ xảy ra. Hãy chuẩn bị và hãy chờ đợi...”. Dường như người Mỹ đã được chuẩn bị tinh thần cho sự kiện bi thảm đó, với số nạn nhân sẽ lên đến hàng trăm ngàn người.
Theo ông Chossudovsky, từ lâu, chờ đợi một vụ 11-9 thứ hai đã là một phần của học thuyết quân sự Mỹ. Sau vụ tấn công bằng bom ở London vào tháng 7-2005, Phó TT Mỹ Dick Cheney đã ra lệnh cho bộ tư lệnh chiến lược hoạch định kế hoạch hành động trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công khủng bố vào Mỹ theo kiểu cách tấn công ngày 11-9-2001. Tháng 4-2006, Lầu Năm Góc đã bắt tay nghiên cứu kế hoạch cho một cuộc chiến tranh mới (cuộc chiến thứ ba, ngoài Afghanistan và Iraq) nếu như xảy ra một vụ 11-9 mới. Hơn nữa, vào tháng 8-2007, trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, nhà bình luận nổi tiếng Stu Bykovsky đã tuyên bố: Mỹ cần một vụ 11-9 mới...
Khi đó, chỉ vũ khí hạt nhân mới cho phép thực hiện vụ khủng bố gần như trong chớp mắt với tổn thất khổng lồ về nhân mạng. Bởi cả vũ khí hóa học lẫn vũ khí vi trùng đều không đạt yêu cầu này đối với những kẻ khủng bố. Theo Vlasti, đó cũng là một thử thách nghiệt ngã đối với vị tân TT của Mỹ. Đó còn có thể là nguyên nhân để áp dụng tình trạng khẩn cấp, là cái cớ cho một cuộc chiến nhằm kích thích nền kinh tế.

Bình luận (0)