Chính phủ Bỉ lại đứng trước nguy cơ tan rã

Thứ Bảy, 20/12/2008 15:33

(NLĐO) - Chính phủ liên minh của Bỉ lại đứng trước nguy cơ tan rã khi Thủ tướng Yves Leterme ngày 19-12 đã chính thức đệ đơn từ chức của chính phủ lên nhà vua Albert II

Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết ông Leterme đã đề nghị toàn bộ chính phủ từ chức sau khi chính phủ bị cáo buộc can thiệp vào một vụ kiện liên quan tới việc bán Ngân hàng Fortis, một những ngân hàng lớn nhất nước này.

Hiện chưa rõ liệu nhà vua Albert II sẽ chấp nhận hay bác bỏ đơn từ chức của chính phủ. Nếu nhà vua chấp thuận, chính phủ mới 9 tháng tuổi của ông Leterme sẽ bị giải tán. Khi đó, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người kế nhiệm ông Leterme để có thể chấm dứt sự bất ổn về chính trị kéo dài từ cuộc bầu cử tháng 6-2007 ở Bỉ.

Thông báo mới nhất của Hoàng gia Bỉ, cho biết nhà vua Albert II đã hoãn đưa ra quyết định về đề nghị từ chức của chính phủ.

Theo VNA, Chính phủ Bỉ suốt tuần qua phải chịu sức ép từ chức ngày càng tăng sau khi báo chí nước này tiết lộ rằng Bộ trưởng Tư pháp Jo Vandeurzen đã tìm cách can thiệp để Tòa án tối cao Bỉ hoãn ra phán quyết về việc ngừng giải thể Ngân hàng Fortis trong 65 ngày.

Tháng 10-2008, Chính phủ Bỉ đã ký thỏa thuận bán 75% cổ phần các chi nhánh của Fortis ở Bỉ cho tập đoàn ngân hàng BNP Paribas của Pháp để cứu ngân hàng này, đặt hàng nghìn nhân viên trước nguy cơ thất nghiệp và nhiều cổ đông Bỉ có thể "mất trắng". Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Bỉ cho rằng chính phủ không thể bán Fortis cho BNP Paribas mà không tham khảo ý kiến của các cổ đông.

Bộ trưởng Tư pháp Vandeurzen đã từ chức sáng 19-12, dù trước đó, Chánh án Tòa án tối cao Bỉ Ghislan Londers cho biết sau một cuộc điều tra sơ bộ rằng có "những dấu hiệu rõ ràng", song không có chứng cứ pháp lý nào cho thấy văn phòng của Thủ tướng Leterme từng tìm cách tác động tới các phán quyết của tòa án đưa ra tuần trước.

Cuối tháng 3-2008, Thủ tướng Leterme nhậm chức sau cuộc thương lượng khó khăn kéo dài tới 9 tháng giữa 5 chính đảng trong liên minh cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử 6-2007, chấm dứt một chương đầy bế tắc và khủng hoảng chính trị trong lịch sử nước Bỉ.

Tuy nhiên, liên tiếp sau đó là những bất đồng giữa các đảng nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc và các đảng nói tiếng Pháp ở miền Nam về các kế hoạch cải cách đã nhiều lần đặt chính phủ non trẻ của ông Leterme trước nguy cơ tan rã. Thậm chí có đồn đoán rằng nhà nước liên bang 177 tuổi ở Bỉ có thể bị chia cắt thành 2 quốc gia nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

B.T.L
[Quay lại]