Thủ tướng Tymoshenko nói: “Tôi tuyên bố dứt khoát rằng tôi đứng đối lập với các nhân vật như TT Ukraine, người đứng đầu ngân hàng nhà nước, với tất cả các băng nhóm tội phạm đang vây quanh họ”. Bà lấy làm tiếc rằng bà đã ủng hộ ông Yushchenko trong thời gian vận động tranh cử TT năm 2004. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh: “Thậm chí bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ khi nói đến tên ông ta”.
Ngoài ra, bà đã yêu cầu TT Yushchenko từ chức. Thủ tướng Ukraine tuyên bố trên đài truyền hình: “Tôi cho rằng một vị TT làm việc để tình hình đất nước ngày càng xấu hơn thì phải từ chức cùng với người đứng đầu ngân hàng nhà nước”. Theo bà, TT Yushchenko, lãnh đạo ngân hàng nhà nước cùng với một loạt ngân hàng thương mại đã làm suy yếu đồng grivna.
Thủ tướng Tymoshenko quả quyết: “Trong khi tôi còn sống, còn thở và còn có quyền hành, tôi sẽ không để cho tình hình tiếp diễn như vậy nữa”. Ngoài ra, bà còn tiết lộ chi tiết chương trình đối phó với khủng hoảng mà chính phủ đang xem xét, trong đó có đề nghị giảm thuế. Thủ tướng Ukraine cũng cho biết chính phủ nước này không có ý định giảm các khoản chi phí về xã hội. Bà nói: “Lúc này, mọi quốc gia trên thế giới đều giảm bớt các khoản chi phí xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi muốn duy trì sự ổn định. Ngân sách năm nay có bao nhiêu thì ngân sách năm 2009 sẽ có bấy nhiêu”. Đồng thời, bà hứa tiền lương hưu trí sẽ được trả đầy đủ.