Theo hãng tin Reuters, OSCE tuyên bố sẽ rút phái bộ giám sát khỏi Georgia bắt đầu từ ngày 1-1-2009 sau khi Nga bác bỏ đề xuất gia hạn hoạt động của tổ chức này và cuộc họp tại Vienna (Áo) hôm 22-12 nhằm duy trì hoạt động của OSCE tại Georgia không thành công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack than phiền rằng quyết định của Nga khó biện minh và tiếp tục gây thêm các mối căng thẳng và lo ngại vốn có. Ông nói: “Chúng tôi thúc giục Nga hợp nhất với các thành viên khác, cho phép phái bộ của OSCE thực hiện công việc quan trọng trong khu vực”. Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố rằng sự đình trệ này thật đáng tiếc và kỳ vọng vào các cuộc thương lượng lại vào đầu năm tới.
Một bộ trưởng của Georgia cáo buộc rằng quyết định này của Nga nhằm “che giấu tội ác chiến tranh” trong cuộc chiến hồi tháng 8. Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili tuyên bố hôm 22-12 rằng một hiệp định khung về hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Georgia dự kiến hoàn tất để ký kết vào cuối năm nay sẽ khiến Georgia mạnh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, báo Nga Kommersant cho rằng có những cuộc đàm phán bí mật nhằm phục hồi quan hệ ngoại giao Nga-Georgia.
Liên quan tới mối lo ngại của Mỹ tại Trung Đông là Iran, hãng tin RIA hôm 22-12 dẫn tuyên bố của Cơ quan Hợp tác Quân sự Liên bang Nga khẳng định rằng Nga không bán cho Iran hệ thống tên lửa tầm xa đất đối không S-300 như tuyên bố của một quan chức Quốc hội Iran trước đó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran không bình luận về thông tin này.
Trong một diễn biến khác, Nga đã cảnh báo khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu do Ukraine – vốn là nơi trung chuyển chính – trì trệ thanh toán tiền nợ khí đốt cho Nga. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Viktor Zubkov cho biết không loại trừ khả năng “lập trường thiếu xây dựng” của Ukraine sẽ dẫn tới nguồn cung cấp khí đốt ổn định cho châu Âu bị gián đoạn.
L. Nguyễn