Ai hơn ai?

Thứ Ba, 23/12/2008 23:59

Câu chuyện hơn thua này chỉ giới hạn ở việc nhận quà biếu giữa Tổng thống (TT) Mỹ George W. Bush và Ngoại trưởng Condoleezza Rice trong các chuyến công du nước ngoài. Và phần hơn đã thuộc về bà Rice

Nhân dịp TT Bush sắp rời Nhà Trắng và bà Rice rời khỏi ghế ngoại trưởng sau ngày 20-1-2009, Văn phòng Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố toàn bộ số quà biếu của ông Bush và bà Rice nhận được trong năm 2007. Kết quả kiểm kê cho thấy bà Rice đã vượt xa TT Bush về tổng giá trị quà biếu đến mức hãng AP phải nhận xét: “Chính sách đối ngoại của TT George W. Bush có thể mất lòng dân ở Trung Đông, nhưng các nhà lãnh đạo Ả Rập vẫn trao tặng bà trùm ngoại giao của ông hơn 300.000 USD quà biếu trong năm 2007, trong khi quà của ông Bush nhận được thì kém xa”.

Cụ thể, bà Rice đã nhận được ít nhất 316.000 USD quà biếu gồm các đồ trang sức đá quý của quốc vương Jordan và quốc vương Ả Rập Saudi, trở thành một trong những quan chức cao cấp nhà nước được biếu quà nhiều nhất trong năm 2007 từ các nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Tháng 1-2007, Quốc vương Jordan Abdullah II biếu bà Rice chiếc vòng cổ kim cương, bông tai và vòng tay trị giá 147.000 USD. Hoàng hậu Rania còn tặng bà bông tai hồng ngọc và nhẫn bạch kim giá 4.630 USD. Không chịu thua kém, tháng 7-2007, Quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi tặng bà Rice bộ đồ trang sức kim cương, bạch kim trị giá 165.000 USD. Năm 2005, bà Rice cũng đã được vua Abdullah tặng chiếc vòng cổ giá 170.000 USD.

Trong khi đó, TT Bush và đệ nhất phu nhân năm 2007 chỉ được các hoàng gia Ả Rập biếu các loại quà quý trị giá gần 200.000 USD, đáng giá nhất là bộ trang sức kim cương, ngọc bích trị giá 95.000 USD. Đáng tiếc là tất cả các món quà quý của vợ chồng TT Bush và bà Rice nhận được từ nước ngoài đều phải nộp lại cho Tổng cục Lưu trữ của chính phủ vì Luật Liên bang rất nghiêm ngặt, cấm các quan chức nhà nước nhận quà biếu cá nhân trong hầu hết mọi trường hợp.

Việc phân loại và thống kê quà biếu mất khá nhiều thời gian của phòng lễ tân Bộ Ngoại giao Mỹ. Rẻ nhất có hộp hạt dẻ và nho khô giá 6 USD của Đức Đạt lai Lạt ma tặng bà Laura Bush cũng phải thống kê. Một số quà biếu liên quan đến nghề nghiệp của quan chức được tặng cũng không loại trừ. Chẳng hạn, tướng Peter Pace, cựu tổng tham mưu trưởng liên quân, được các đồng nhiệm Nga và Colombia tặng 2 khẩu tiểu liên trị giá 1.300 USD. Hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates được một sĩ quan Bahrain tặng một con dao găm Ả Rập giá 3.200 USD.

Riêng nguồn gốc quà biếu các sĩ quan tình báo Mỹ được giữ bí mật. Giám đốc CIA Michael Hayden nhận được quà biếu trị giá 8.000 USD nhưng không được tiết lộ người tặng.

T.Tùng
[Quay lại]