Theo đó, phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ diện tích hành chính của thủ đô Hà Nội mở rộng khoảng 3.344,47 km2 (từ ngày 1-8); dự báo quy mô dân số vào năm 2030 đạt khoảng 10 triệu người.
Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một đô thị hoạt động có hiệu quả, bền vững, có tính cạnh tranh cao và là thủ đô có lịch sử, văn hóa truyền thống, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng phát triển và bảo tồn được sự riêng biệt...
Liên quan tới quy hoạch hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, nhiệm vụ nêu rõ trong khi xây dựng quy hoạch, khung giao thông chính của thủ đô phải bảo đảm kết nối hợp lý giữa đô thị hiện có với các khu vực xây dựng, đô thị mới.