Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khiếu kiện kéo dài về lô đất 28 năm không sử dụng

Bài và ảnh: Ly NHI

Sự việc xảy ra tại Quảng Nam. Đất không đăng ký, sử dụng, không nộp thuế, cho thuê qua nhiều chủ..., nhưng sau 28 năm lại đi kiện đòi đất

Ngày 24-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh và lãnh đạo 12 cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp và các ngành liên quan tiếp bà Ngô Thị Bê (trú tại 174 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ - Quảng Nam) để giải quyết lần cuối việc khiếu kiện đất đai kéo dài hơn 8 năm qua.

Theo bà Ngô Thị Bê, năm 1971 bà có mua thửa đất (số hiệu 658, diện tích 120 m2) và thỏa thuận miệng cho một người khác sử dụng. Sau 1975, Trường Nông Lâm nghiệp Tam Kỳ quản lý thửa đất, giao hai cán bộ của trường sử dụng đến năm 1990 thì bàn giao thửa đất trên cho UBND phường An Xuân quản lý. Đầu năm 2000, khi Sở NN-PTNT Quảng Nam triển khai xây dựng khu dân cư số 9 (trong đó có phần diện tích thửa đất 658) thì bà Bê phát đơn khiếu nại đòi lại thửa đất mà bà cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình từ lâu nay (?).

Tuy đã được nhiều cấp, các cơ quan chức năng xác minh, thẩm tra, đối thoại giải thích nhiều lần, kể cả tổ công tác của Thanh tra Chính phủ trực tiếp giải quyết vụ việc nhưng bà Ngô Thị Bê vẫn tiếp tục khiếu kiện để đòi quyền sở hữu thửa đất trên. Bà Bê nhiều lần đến cơ quan công quyền của tỉnh và TP Tam Kỳ, gặp gỡ lãnh đạo địa phương để... đòi đất.

Trong suốt cuộc tiếp dân vào sáng 24-12, bà Ngô Thị Bê kiên quyết không nghe lời giải thích nào, đồng thời cho biết sẽ không từ bỏ việc tiếp tục khiếu kiện lên cấp cao. Bà nói không hề biết đến thông báo của phường An Xuân về việc kê khai đất theo Chỉ thị

299/TTg năm 1986 (?).

Các ý kiến tại buổi tiếp công dân cho thấy: Việc giải quyết của các cấp, các ngành trong tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua là đúng quy trình và phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh yêu cầu bà Ngô Thị Bê nghiêm chỉnh chấp hành, chấm dứt việc khiếu kiện vô lý kéo dài làm mất thời gian của các cơ quan chức năng và chấm dứt hành vi gây rối an ninh trật tự. Nếu bà tiếp tục vi phạm thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Triều Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Xuân, kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, nói: Từ nhiều năm nay, khi bà Ngô Thị Bê khiếu kiện về đất đai, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp cùng các đoàn thể trực tiếp vận động, phân tích những việc làm của bà Bê là không đúng pháp luật, nhưng bà không nghe. Dư luận nhân dân địa phương không đồng tình việc gây rối của bà Bê.

Việc bà Bê đòi đất là không có cơ sở

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, Nghị định số 60/CP ngày 5-7-1994 và các văn bản hướng dẫn số 647 - CV/ĐC ngày 31-5-1995, 1427 - CV/Đc ngày 13-10-1995 của Tổng cục Địa chính, thì việc đòi lại đất cũ của bà Ngô Thị Bê không có cơ sở để giải quyết. Việc giải quyết của các cấp, ngành trong tỉnh Quảng Nam là phù hợp với quy định của pháp luật.

(Trích văn bản số 1208/TTCP-VP ngày 6-6-2007 của Thanh tra Chính phủ)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo