Một trong những chủ sở hữu của khu thương mại Catinat Plaza tại đường Bolsa Avenue là ông Do Phu Nguyen thuật lại lời kể của chủ quán ăn Hong Mai nói rằng số người đi ăn tại các nhà hàng đã giảm sút 30%. Ông Nguyen nói: “Mọi người đang cố gắng để tồn tại. Đây có thể là tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi cộng đồng người gốc Việt định cư nơi đây”. Catinat Plaza có 40 cửa hàng cho thuê nhưng khoảng 10% đến 15% chủ hiệu đã ngừng kinh doanh trong vài tháng qua. Đồng thời là một luật sư hành nghề tại Little Saigon, ông Nguyen cho biết thời gian qua số người nộp hồ sơ phá sản tăng vọt.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty Happy Nails My Linh Le, công ty sở hữu hơn 65 tiệm làm móng ở Bắc và Nam California, cho biết nhiều chủ cửa hiệu làm móng gốc Việt tại Orange County đã sang bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp do công việc kinh doanh giảm sút trong tình hình cực kỳ khó khăn. Ông Victor Lam công tác tại công ty dịch vụ tài chính thường phục vụ các cửa hiệu làm móng Merchant Bank Card Solutions nói rằng tất cả các cửa hiệu làm móng đều bị ảnh hưởng nặng khiến công việc của ông cũng bị tác động. Trung bình, trị giá một cửa hiệu trước đây thường khoảng 70.000 USD hoặc 80.000 USD, hiện xuống chỉ còn khoảng 15.000 USD. Ông Lam đánh giá khoảng từ 15% đến 20% các cửa hiệu làm móng đã đóng cửa trong mấy tháng qua trên toàn nước Mỹ.
Chủ tịch Phòng Thương mại thành phố Westminster mới được bầu Frances Nguyen cho rằng đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi bà đến nơi này vào thập niên 1970 và nó đã ảnh hưởng đến mọi loại hình kinh doanh.
L. Nguyễn