Ngoại giao gấu trúc

Thứ Năm, 25/12/2008 23:48

Sau phát minh “ngoại giao bóng bàn” để mở đường thiết lập quan hệ với Mỹ, giờ đây Trung Quốc (TQ) lại thực hiện “ngoại giao gấu trúc” để cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan

Chiều 23-12, cặp gấu trúc đực - cái 4 tuổi mang tên “Đoàn Đoàn” - “Viên Viên” đã được máy bay Boeing 747-400 chở từ tỉnh Tứ Xuyên tới Đài Bắc trong chuyến bay đặc biệt. Cặp gấu tượng trưng sự đoàn tụ giữa nhân dân hai bờ đại lục và Đài Loan là món quà đặc biệt của Chính phủ TQ tặng nhân dân Đài Loan.

Trong lễ tiễn đưa cặp gấu tại sân bay Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên được tổ chức trọng thể với đội ngũ cả trăm lính bảo vệ an ninh hộ tống, ông Trịnh Lập Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Vấn đề Đài Loan trực thuộc Quốc vụ viện TQ, nói: “Cặp gấu trúc mang theo lời chúc mừng của 1,3 tỉ nhân dân đại lục tới đảo Đài Loan và sẽ gieo mầm hòa bình, thống nhất và tình yêu thương giữa hai bờ”.

Món quà thiện chí được Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào tặng nhân dân Đài Loan từ tháng 5-2005, nhưng bị người đứng đầu chính quyền Đài Loan khi đó là Trần Thủy Biển từ chối, đến nay mới tới được Đài Bắc dưới quyền lãnh đạo của ông Mã Anh Cửu, thủ lĩnh Quốc dân Đảng. Tuy nhiên, theo báo chí Đài Bắc, lãnh đạo họ mã đã không ra sân bay đón cặp gấu vì “không muốn chính trị hóa sự kiện”, mặc dầu có ý định bày tỏ thiện chí. Lễ đón cặp gấu đã được truyền hình trực tiếp.

Cặp gấu đã được nuôi dưỡng đặc biệt trong suốt 3 năm qua tại sở thú Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chúng sinh trưởng. Khi tiễn “hai đại sứ thiện chí” của đại lục tới sân bay Thành Đô, những công nhân chăm sóc gấu không cầm được nước mắt, cùng khoảng 1.000 dân địa phương hô vang “Chúc thượng lộ bình an”.

Sở thú Đài Bắc đã xây một căn nhà đặc biệt 3 tầng tốn kém 300 triệu Đài tệ (152 tỉ đồng) cho cặp gấu ăn ở. Chúng sẽ sống cách ly trong một tháng cho quen với môi trường mới và sẽ được giới thiệu với công chúng vào dịp Tết Kỷ Sửu. Các chuyên gia động vật hoang dã TQ hy vọng cặp gấu sẽ có thể sinh con vào năm tới nếu được nuôi dưỡng đúng kỹ thuật học từ TQ.

Cho đến nay, TQ đã thực hiện thành công “ngoại giao gấu trúc” với Nga và Mỹ.

T.Tùng
[Quay lại]