Sắt, ván “lao” xuống hẻm
Trên đây là một trong hàng loạt sự cố liên quan đến vấn đề an toàn xây dựng mà công trình có quy mô 8 tầng lầu và 2 tầng hầm tọa lạc tại số 2A-2B Tản Viên, do Công ty TNHH Quả Cầu Vàng (324/35-37 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình - TPHCM) làm chủ đầu tư, thường xuyên vi phạm và phớt lờ những cảnh báo của nhân dân.
Trong một lần khác, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được tin báo thêm một thanh sắt có đầu nhọn, chiều dài khoảng 30 cm, lại rơi xuống hẻm số 4 Tản Viên từ công trình trên. Anh Mai Hữu Thừa sống gần đó đã nhanh tay thu giữ vật chứng này. Trước đó, phụ huynh đến đưa đón các cháu bé gửi tại Trường Mầm non tư thục Kirin thường xuyên chứng kiến những tấm ván có đinh, vụn bê tông rơi từ trên cao xuống hẻm. Trong các ngày 21 và 22-12, vào giờ tan trường, ai đi vào hẻm số 4 Tản Viên cũng rùng mình vì các tia lửa hàn bắn tung tóe từ trên xuống.
Theo phản ánh của bà con, kể từ lúc khởi công từ tháng 7-2008 đến nay, công trình này còn lấn chiếm hơn phân nửa lòng đường Tản Viên để chứa vật tư, dụng cụ và phương tiện thi công. Nhiều lần chủ đầu tư đã hứa sẽ khắc phục, bảo đảm an toàn và vệ sinh cho khu phố nhưng cho đến nay vẫn tái diễn.
Dân chúng bất an
Được biết, Thanh tra Xây dựng quận Tân Bình đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị thi công là Công ty CP Chinh Phong, thuộc Công ty CP Phát triển Kiến trúc Xây dựng C.A.D. (số 88 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 - TPHCM) các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, trật tự, vệ sinh... Ông Đinh Khắc Huy, Phó Chủ tịch UBND P.2, Q. Tân Bình, cho biết ngay từ khi công trình vừa xây xong tầng lửng, phường đã lưu ý đơn vị thi công phải làm ngay hệ thống che chắn trước khi tiếp tục đổ bê tông các tầng tiếp theo. Sau hàng loạt sự cố nêu trên xảy ra, sáng 22-12, phường đã kết hợp với Thanh tra Xây dựng quận Tân Bình tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh việc thi công tại tòa nhà số 2A-2B Tản Viên. Theo ông Huy, khi đoàn kiểm tra đến thì đơn vị thi công đang thực hiện việc che chắn nên không thể ghi vào biên bản là công trình xây dựng không che chắn. Mặt khác, ông Huy cũng cho rằng các sự cố xảy ra vào chiều 20-12 là do trong lúc các công nhân đang thực hiện việc che chắn thì để rơi vật liệu và dụng cụ xuống hẻm (?).
Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009. Thời gian còn khá dài và nếu không có ngay những biện pháp bảo đảm an toàn thì hậu quả sẽ khó lường. Trước nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công thờ ơ, né tránh và coi thường những cảnh báo của bà con xung quanh. Bên cạnh đó, vai trò kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng là hết sức quan trọng nhằm bảo đảm sự an toàn cho khu dân cư, cho trường học và người đi đường. Ông Huy cho biết UBND phường 2 sẽ thường xuyên giám sát hệ thống che chắn của công trình để bảo đảm an toàn và kêu gọi người dân phản ánh ngay những nguy cơ có thể xảy ra để phường có biện pháp xử lý kịp thời.
Bình luận (0)