Ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến:
Cần nâng cấp ngành nguyên phụ liệu
Theo cam kết của hiệp định, hàng dệt may VN nếu dùng nguyên phụ liệu của Nhật và khối ASEAN xuất khẩu sang Nhật sẽ được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, muốn tận dụng ưu đãi này, ngành nguyên phụ liệu VN phải phát triển mạnh hơn nữa vì thực tế hiện nay, ngành phụ liệu trong nước chỉ đáp ứng hơn 50% và nguyên liệu chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của các doanh nghiệp may mặc. Vì vậy, khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu, đối tác thường chỉ định công ty chúng tôi sử dụng nguyên phụ liệu của Trung Quốc, kế đến là nguyên phụ liệu của Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều VN:
Tỉ trọng xuất khẩu mặt hàng điều tăng mạnh
Mặt hàng điều xuất sang Nhật chỉ chiếm 2% trên tổng lượng hàng xuất khẩu. Thuế suất lâu nay là 2%, nếu được giảm còn 0% sẽ rất ý nghĩa cho các doanh nghiệp xuất khẩu điều VN. Có khả năng tỉ trọng xuất khẩu mặt hàng này sẽ tăng mạnh từ 2% lên 5%. Ưu điểm của thị trường Nhật là có giá tốt, thời gian thanh toán nhanh.
Ông Lê Quang Lân, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách đa biên - Bộ Công Thương:
Tăng lợi thế cạnh tranh với hàng Trung Quốc
Theo Hiệp định đối tác kinh tế VN đã ký với Nhật, có 7.264/9.111 mặt hàng VN vào Nhật được hưởng thuế suất 0%. Trong đó, tôm sú, tôm hùm sẽ được áp dụng mức thuế 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực (trước đây hàng thủy sản phải chịu mức thuế từ 10% - 15%). Rõ ràng, hàng hóa VN sẽ được xuất khẩu sang Nhật nhiều hơn, đồng thời có lợi thế cạnh tranh hơn so với hàng Trung Quốc khi xuất khẩu sang các thị trường khác.
Nhóm hàng được kỳ vọng nhiều nhất là nông sản vì Nhật là thị trường lớn của các sản phẩm này. Tuy nhiên, để được vào Nhật, hàng nông sản phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, cơ hội là rất lớn nhưng muốn biến cơ hội thành hiện thực, các doanh nghiệp phải thật quan tâm đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN:
Chú trọng khâu an toàn vệ sinh thực phẩm
Năm 2008, xuất khẩu thủy sản của VN đạt 4,3 tỉ USD, trong đó doanh số xuất sang thị trường Nhật đạt 785 triệu USD. Với thuế suất còn 0%, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của VN sẽ “đẩy” hàng đi Nhật nhiều hơn.
Tuy nhiên, 100% hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này phải qua kiểm tra dư lượng kháng sinh. Một số doanh nghiệp trong nước chưa được trang bị thiết bị tốt, hàng chưa được kiểm tra kỹ về an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi xuất sẽ khó chen chân vào thị trường này.
|
Giá bán hàng điện tử Nhật sẽ giảm 20% - 30%
Thông tin thuế suất nhiều mặt hàng, trong đó có hàng điện tử, điện máy nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ được giảm còn 0% đã nhanh chóng tác động mạnh đến thị trường điện máy trong nước. Các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ trong nước đang xúc tiến nhập khẩu hàng điện máy từ Nhật với số lượng tăng gấp nhiều lần so với trước.
Ông Trần Đình Lưu Phan, Giám đốc marketing khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang, cho biết: Lâu nay, nguồn hàng nhập chính gốc từ Nhật có mức giá rất cao (do thuế suất cao đến 40%) nên các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ VN không mặn mà với nguồn hàng này. Nhưng, khi thuế suất nhập khẩu còn 0%, Phan Khang đang làm thủ tục nhập trực tiếp hàng điện tử từ Nhật với số lượng lớn.
Ông Liên An Thạch, Giám đốc kinh doanh siêu thị điện máy Chợ Lớn, cho hay từ trước đến nay, hàng hóa sản xuất tại Nhật Bản được tập kết về Singapore rồi được đưa vào VN nhưng giá vẫn còn ở mức cao. Việc Nhật Bản giảm thuế còn 0% sẽ tạo điều kiện cho các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ nhập hàng trực tiếp từ nước này với số lượng rất lớn. Từ đó, người tiêu dùng VN sẽ có nhiều cơ hội sử dụng hàng chính gốc từ Nhật chất lượng cao với giá (bán lẻ) giảm từ 20% - 30%.
Theo ông Lê Hồng Xuân, Tổng Giám đốc Best Carings (Nhật Bản), Best Carings đã có mặt tại VN, chuyên bán lẻ các mặt hàng điện tử, trong đó hàng Nhật chiếm tỉ trọng lớn. Việc giảm thuế sẽ là lợi thế lớn cho Best Carings có cơ hội tăng nguồn hàng từ Nhật, trong đó có những mặt hàng cao cấp mà lâu nay thị trường VN chưa có. Đặc biệt là giá bán tại VN sẽ bằng giá bán tại Nhật.
N.Hải |