Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bộn bề nỗi lo

Thu Sương

Người hồi gia càng nhiều, ngoài nỗi lo về giải quyết việc làm là nguy cơ tái nghiện cao Tại cuộc họp tổng kết công tác phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm - Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng “Phường, xã lành mạnh không còn mại dâm - ma túy” năm 2008 do Ủy ban MTTQ VN TPHCM tổ chức sáng 26-12, lãnh đạo nhiều quận, huyện tỏ ra lo lắng và lúng túng trong việc “đón 3.800 đối tượng cai nghiện hồi gia” trước ngày 31-12-2008.

Hầu hết các đại biểu cho rằng vấn đề đau đầu nhất hiện nay là việc làm cho người sau cai. Theo một đại biểu của quận 1, nhóm nguy cơ tái nghiện cao rơi vào nhóm người hành nghề tự do có công việc và thu nhập không ổn định. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp ngán ngại việc thu nhận lao động là người sau cai.

Vấn đề trợ vốn cho người hồi gia cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm Văn Mỹ, Chủ tịch MTTQ phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho biết nguyên nhân là do các ngân hàng chính sách xã hội sợ không thu hồi được vốn, còn nguồn vốn từ quỹ Vì người nghèo tuy không lấy lãi nhưng địa phương chưa dám giải quyết vì chưa có chủ trương của TP. Đồng tình với ý kiến trên, đại diện MTTQ quận 4 cho rằng MTTQ TP nên có văn bản chính thức về các địa phương để đưa người hồi gia vào đối tượng chăm lo của nguồn quỹ này. Theo ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM, không thể lấy lý do người sau cai không có khả năng hoàn vốn mà hạn chế việc vay vốn. “Tiền của Nhà nước cũng là tiền của dân, lấy tiền của dân để chăm lo cho con em dân là hợp lẽ” - ông Đằng nói.

Về việc giải quyết việc làm cho người hồi gia, ông Lê Hiếu Đằng tỏ ra lo ngại: “Các doanh nghiệp nên xem việc thu nhận lao động là trách nhiệm xã hội hơn là lợi nhuận. Khi Nghị quyết 16 của Quốc hội còn thời hiệu, TP có một số ưu đãi đối với Khu Công nghiệp Nhị Xuân về việc nhận lao động sau cai, nay những ưu đãi này không còn, tôi lo việc thu nhận lao động sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Đại diện của phường Cầu Kho, quận 1, một trong những “điểm nóng” tại TP về tình hình tội phạm ma túy, ông Trần Quốc Cường, Chủ tịch MTTQ phường, cho biết: Thời gian qua tuy địa phương đã cố gắng làm trong sạch, tích cực chuyển hóa địa bàn nhưng chuyện các đối tượng buôn bán, hút chích từ các nơi khác tiếp tục “về” phường Cầu Kho là không thể tránh khỏi. "Thêm nữa, người hồi gia càng nhiều số người bị lôi kéo càng tăng và nguy cơ tái nghiện cao là tất yếu”- ông Cường bày tỏ.

Để giảm tỉ lệ tái nghiện, thời gian qua, TP đã tổ chức thí điểm điều trị methadone tại ba quận: 4, 6 và Bình Thạnh với chỉ tiêu 700 người được điều trị. Tuy nhiên, số người được điều trị methadone trên thực tế chỉ đạt 1/3 chỉ tiêu. Ủy viên MTTQ quận 4, ông Cao Tuấn Anh, cho biết quận 4 chỉ có 81 trường hợp được điều trị methadone, nguyên nhân là do thủ tục hiện nay còn khá rườm rà.

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM:

Quản không xuể số người hồi gia

Thời gian qua, một số địa phương cũng như cơ quan chức năng còn lơ là trong công tác chỉ đạo nên xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm, chưa có sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Thực trạng đáng lo ngại là hầu hết các địa phương không quản lý hết số người hồi gia do những người này đã chuyển đi nơi khác, nguy cơ tái nghiện tiềm ẩn rất lớn. Quận 8 chỉ quản lý được 800 trong số 1.100 người hồi gia, quận 4 quản lý 870 trong số 1.000 người hồi gia... Đối với việc các địa phương “bị động” trước đợt hồi gia mới, trách nhiệm trước hết thuộc về các địa phương vì thời gian chuẩn bị rất dài, không phải chỉ trong ngày một ngày hai; bên cạnh đó thiếu sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ từ các cấp ủy Đảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo