Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Coi chừng sân nhà!

Lê Nhi

Không cần là chuyên gia bóng đá, bất cứ ai cũng biết chiến thắng 2-1 lượt đi trên sân khách đồng nghĩa lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà. Theo báo L’Equipe (Pháp), tại các cúp châu Âu có đến 78% trường hợp đội thắng trước 2-1 lượt đi trên sân khách sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Nhưng đội VN hãy dè chừng: Riêng ở đấu trường Đông Nam Á (ĐNA), yếu tố sân nhà – sân khách cũng như thắng lợi 2 – 1 lượt đi trên sân đối phương chưa hẳn có ý nghĩa quá lớn như thống kê đã nêu ở sân cỏ châu Âu!

Khó lòng giải thích vì sao, nhưng ngay lần đầu tiên tổ chức vòng bán kết – chung kết theo hình thức 2 lượt đi – về, lập tức giải vô địch ĐNA đảo lộn quy luật chung về ưu thế sân nhà. Ở Tiger Cup 2004, 4 trên 6 (tỉ lệ 67%) trận đấu đi – về kết thúc với phần thắng thuộc về đội khách, con số đảo ngược thống kê toàn cầu với trung bình 67% chiến thắng thuộc về chủ nhà! Ngạc nhiên nhất là cặp đấu bán kết 1: Indonesia thua Malaysia 1-2 trên sân nhà, rồi thắng lại 4-1 trên sân khách. Tại bán kết 2, Myanmar thua Singapore 3-4 trên sân nhà, nhưng qua sân khách dẫn lại 2-0 và suýt nữa thực hiện được cuộc lật đổ, cho dù cuối cùng vẫn thua 4-2 khi kết thúc trận trong thế 8 đấu 11.

Tổng kết từ năm 2004 đến nay, chưa nơi nào trên thế giới có số trận thắng sân khách nhiều như ở giải vô địch ĐNA: 8/17 trận, tỉ lệ 47%! Và khi đối đầu VN lại là kình địch Thái Lan được thừa nhận đẳng cấp cao nhất khu vực, từ năm 2007 đến nay đã thắng 2/3 trận sân khách tại bán kết – chung kết AFF Cup, không quá thừa nếu chúng ta cảnh báo: Đội VN, đừng ngủ quên trên chiến thắng!

Tuy nhiên cần nhấn mạnh, thống kê chỉ để...nhìn lại quá khứ, tương quan lực lượng hiện tại mới mang tính chất quyết định! Nếu cứ mãi chú trọng quá khứ, khi đó làm sao đội VN có thể đánh bại Singapore trên sân khách bất chấp đảo quốc sư tử đang có chuỗi 19 trận bất bại ở đấu trường vô địch ĐNA? Rồi cả kình địch Thái Lan hơn 20 năm qua bất bại trên sân nhà và suốt 10 năm sau Tiger Cup 1998 luôn cười mũi vào đội tuyển VN? Các số liệu thống kê chỉ là lịch sử, còn hôm nay người hâm mộ nước nhà đang thưởng thức một đội tuyển hoàn toàn mới, tràn đầy hưng phấn, đủ khả năng biến giấc mơ gần 50 năm qua của bóng đá VN thành hiện thực.

Đã có nhiều phân tích ngợi khen dành cho đoàn quân ông Calisto, nhưng chúng tôi vẫn muốn bổ sung thêm phẩm chất đáng quý củng cố lòng tin người hâm mộ: Sau chiến thắng tuyệt đối không có một phát biểu huênh hoang, xem thường đối thủ từ phía thầy lẫn trò! HLV Calisto đánh giá Thái Lan rất nghiêm túc trước trận lượt về, còn Việt Thắng nói lên suy nghĩ chung của toàn đội: Cần nhanh chóng và sớm nhất quay trở lại mặt đất! Xem ra bài học cay đắng chung kết Tiger Cup 1998 vẫn còn đó, cũng như họ hiểu rằng, dù được tâng bốc đến tận mây xanh thì thực tế đội VN vẫn chưa thắng được danh hiệu nào. Đó chính là cách tiếp cận tốt nhất về mặt tâm lý trước trận chung kết lượt về. Còn về thống kê, xin dẫn ra quan sát cuối cùng (điềm lành cho đội VN): Từ khi chung kết giải VĐ ĐNA tiến hành theo 2 lượt đi – về, tất cả các đội thắng lượt đi đều bước lên ngai vàng chung cuộc!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo