Báo Người Lao Động: kênh thông tin hiệu quả của doanh nghiệp

Chủ Nhật, 28/12/2008 00:55

(NLĐ)- Sáng 27-12, hơn 100 doanh nghiệp, công ty quảng cáo, các đối tác, khách hàng của Báo Người Lao Động đã dự buổi gặp mặt Mừng Xuân 2009 do Báo Người Lao Động tổ chức tại khách sạn Rex

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập, đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với các doanh nghiệp, đối tác... đã đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong suốt thời gian qua; góp phần xây dựng nên một thương hiệu Báo Người Lao Động, gắn liền với nhiều hoạt động sau mặt báo như chương trình “Cùng công nhân vượt khó”; Giải Mai Vàng, “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin”... tạo được độ rung xã hội nhất định.

Về phía các doanh nghiệp đã bày tỏ lòng tin tưởng, sự tín nhiệm với Báo Người Lao Động qua các hoạt động quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng. Trước thách thức của thời kỳ khủng hoảng toàn cầu, các doanh nghiệp sẽ không tránh khỏi khó khăn nên từng doanh nghiệp phải đột phá trong tư duy kinh doanh, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới phù hợp với yêu cầu xã hội. Tuy nhiên, chăm sóc tốt cuộc sống người lao động vẫn là định hướng chính của các doanh nghiệp để tồn tại.

Không chỉ “đồng hành với đời sống và việc làm của bạn”, mà Báo Người Lao Động sẽ luôn là tiếng nói, kênh thông tin hiệu quả cũng như luôn mở rộng vòng tay chờ đợi mọi sáng kiến của các doanh nghiệp cũng như người lao động cả nước để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông Đỗ Danh Phương đã khẳng định cùng các doanh nghiệp, đối tác như vậy.

X.Hòa
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result