Trong cùng một ngày, hai ông Cheney và Biden đã thông qua giới truyền thông “ăn miếng trả miếng”. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News, Phó TT Cheney đã bác bỏ sự chỉ trích của Phó TT đắc cử Biden rằng ông đã vượt quyền hạn theo hiến pháp quy định. Ông Cheney nói: “Rõ ràng ông ta muốn giảm bớt quyền hạn của phó TT. TT đắc cử Obama sẽ quyết định ông muốn gì ở vị phó TT của mình và qua những gì họ nói với nhau, cho thấy ông Obama không hy vọng ông Biden có được vai trò như tôi trong nhiệm kỳ vừa qua”.
Trong một lần tiếp xúc cử tri, ông Biden đã nhạo báng ông Cheney “có lẽ là một phó TT nguy hiểm nhất trong lịch sử Mỹ. Ông ta không hiểu biết gì về địa vị hợp pháp của chức phó TT theo hiến pháp quy định”. Ông Cheney tuyên bố với hãng Fox News: “Ông Biden có kiến thức về luật pháp quá kém tuy từng dạy luật và nhiều năm làm việc tại Ủy ban Pháp lý của quốc hội. Ông ta không thể phân biệt điều nào trong hiến pháp nói về quyền lập pháp, điều nào nói về quyền hành pháp”.
Biện bạch về lời tố cáo ông tham lam vượt quyền, ông Cheney thừa nhận đã phản đối quyết định của TT George W. Bush sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld năm 2006: “Đúng là tôi không tán thành quyết định đó. TT không thường xuyên tán thành những kiến nghị hay góp ý của tôi”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng ABC News, Phó TT đắc cử Biden thẳng thắn nói những kiến nghị của ông Cheney với TT Bush là “không lành mạnh đối với chính sách ngoại giao, an ninh quốc gia của chúng ta và cũng không phù hợp với hiến pháp nước Mỹ. Điều đó chỉ làm suy yếu địa vị của chúng ta trên thế giới và làm suy yếu nền an ninh của chúng ta”.
Ông Biden tự đề cao vai trò phó TT của mình là sẽ đóng góp với TT “những sáng kiến đúng đắn nhất, khôn ngoan nhất và giúp đưa ra mọi quyết định quan trọng về kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại”. Ông còn phê phán TT Bush và ông Cheney đã vận dụng sai chính sách chống khủng bố “dẫn đến hậu quả làm sinh sôi thêm khủng bố, thay vì tiêu diệt chúng”.
Bình luận (0)