Thủ tướng cho rằng năm 2008, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của ngành LĐ-TB-XH trong năm 2008; chỉ rõ những yếu kém và đề nghị ngành cần cụ thể hóa từng lĩnh vực để triển khai đạt kết quả tốt.
Thủ tướng nêu rõ năm 2009 kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn và tác động rất lớn đến các vấn đề xã hội. Do vậy, trong lúc triển khai đồng bộ các giải pháp, mục tiêu ưu tiên là phải tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế để duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng yêu cầu ngành triển khai các chính sách đã đề ra, trong đó chú trọng đề án hỗ trợ 61 huyện nghèo, nhà ở cho người nghèo, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề, chính sách liên quan đến đình công và người lao động bị mất việc làm...
Thủ tướng lưu ý lãnh đạo ngành LĐ-TB-XH quan tâm giải quyết đình công, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Lao động, chủ động trong việc giải quyết hài hòa người sử dụng lao động và lao động... Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho người lao động mất việc làm trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm để xây dựng chính sách nhằm quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và phần trợ giúp của Nhà nước.
Thủ tướng cũng đề nghị ngành thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo... nhân dịp Tết Kỷ Sửu sắp tới.
Bình luận (0)