SV các trường đại học, cao đẳng phải ở nhà thuê có tỉ lệ khá cao, khoảng 70%-80%. Nhà trọ SV thuê hiện nay rất phức tạp và thiếu điều kiện cho sinh hoạt. Lãnh đạo bộ quan tâm và muốn quản lý để tạo điều kiện cho SV học tập tốt hơn đã thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý giáo dục là điều đáng trân trọng. Nhưng giữa ý tưởng và hành động lại có khoảng cách cần phải xem lại. SV ở trọ trong các khu dân cư, làm sao Bộ GD-ĐT có thể quản lý được?
Quản lý được SV ngoại trú là vấn đề rất cần thiết nhưng vô cùng khó vì điều kiện thực tế chưa cho phép. Quy chế quản lý SV ngoại trú Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2002, quy định SV phải làm thủ tục đăng ký ngoại trú với nhà trường thì cũng để biết, hay khi thay đổi chỗ ngoại trú mới, SV phải làm đơn xin phép nhà trường để làm lại thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường, thì nhà trường cũng khó làm nổi khi số lượng SV nhiều và thay đổi chỗ trọ thường xuyên, và tại sao nhà trường phải cho phép? Tóm lại, nếu Bộ GD-ĐT quản lý thêm nhà trọ SV sẽ không khả thi. Cách tốt nhất, Bộ GD-ĐT nên hợp tác, thúc đẩy các địa phương xây dựng thêm các ký túc xá SV.