TPHCM:

Phú Mỹ Hưng, quận 7: Sập sàn xây dựng, một người chết, một người mất tích, 14 người bị thương

Thứ Ba, 30/12/2008 10:14

(NLĐO)- Khoảng 1 giờ sáng nay, 30-12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xây dựng đã xảy ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân đang thi công phần sàn tầng 5 tòa nhà Cao ốc văn phòng và thương mại CR4-1 thuộc khu quy hoạch khu kênh đào.

Trong khi các công nhân đang thi công đổ phần sàn xây dựng với diện tích lên đến 400 m2, bất ngờ toàn bộ phần sàn đã đổ còn ướt đổ ập xuống tầng 4, tầng 3, nơi có rất nhiều công nhân đang thi công xây dựng. Hậu quả, làm một người chết tại chỗ, 1 người mất tích, 12 người bị thương nhẹ và 2 người bị thương nặng.

Theo Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nạn nhân bị thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Lan (khoảng 40 tuổi), người mất tích là chị  Nguyễn Thị Bích Tuyền (khoảng 20 tuổi)

Những người bị thương nhẹ đã chuyến đến Bệnh viện Đa khoa quận 7. Sau khi sơ cứu, số công nhân này được cho về. Riêng 2 ca chấn thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

9 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc, đồng thời một lực lượng cứu hộ đã được gọi bổ sung để tìm kiếm người mất tích.

Hiện khá nhiều người hiếu kỳ vẫn vây quanh hiện trường vụ tai nạn để xem.

Nhà thầu chính của công trình này là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Viễn Đông.

Công trình có diện tích khuôn viên đất lên đến 6.300 m2, được khởi công vào tháng 8-2008. Đơn vị tư vấn giám sát là một công ty nước ngoài.

Hiện Ban quản lý khu Nam TP và Sở Xây dựng đã cử cán bộ chuyên trách xuống khu vực để tìm hiểu sự cố.

Danh sách 12 công nhân bị thương

Trần Văn Dư, SN 1987

Hồ Văn Cưỡng, SN 1965

Nguyễn Văn Đương, SN 1990

Phạm Văn Tống, SN 1969

Nguyễn Kim Tuấn, SN 1980

Nguyễn Văn Luân, SN 1986

Nguyễn Văn Tấn, SN 1984

Lê Thị Cúc, SN 1974

Nguyễn Văn Phương Nam, SN 1960

Nguyễn Thị Ngọc Diệu, SN 1978

Nguyễn Thị Oanh, SN 1972

Lê Thị Thanh, SN 1963

K.Long
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result