Đó là lò nấu nhôm phế thải do ông Bùi Quang Toàn làm chủ và lò chế biến nhớt thải của ông Ngô Văn Hùng đang hoạt động không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải và không có giấy phép kinh doanh.
Khi thấy đoàn kiểm tra ập vào nơi này, nhiều “cơ sở” khác đang hoạt động đã liền đóng kín cửa nên đoàn kiểm tra không thể vào lập biên bản.
Được biết, cơ sở nấu nhôm phế thải của ông Toàn đã hoạt động hơn 1 năm qua, còn cơ sở nấu nhớt thải của ông Hùng đã hoạt động được 4 tháng. Trước đây, cũng tại ấp này, ngày 3-12, PC36 - Công an TPHCM đã bắt quả tang gần 10 “cơ sở” đang nấu lậu chất thải (Báo Người Lao Động ngày 4-12 đã đưa tin).
Hiện PC36 - Công an TPHCM đã bàn giao vụ việc cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bình Chánh xử lý.
Bình luận (0)