Máy bay Israel đã ném ít nhất 16 quả bom xuống năm tòa nhà chính phủ ở thành phố Gaza và một tòa nhà năm tầng thuộc Trường Đại học Hồi giáo khiến 40 người bị thương. Theo hãng tin CNN và RIA Novosti, đã có tổng cộng 375 người Palestine thiệt mạng, 1.750 người bị thương, trong số đó có 190 người trong tình trạng nguy kịch. Liên Hiệp Quốc nhận định có ít nhất 62 thường dân tử vong. Trong khi đó, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 27-12, phía Israel có 5 người chết, khoảng 35-40 người bị thương.
Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết trong ngày 30-12, không quân và hải quân Israel đã tấn công hơn 50 mục tiêu ở Dải Gaza. Thương tâm nhất phải kể đến hai chị em gái, 4 tuổi và 11 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Phía Israel đã tấn công hơn 325 địa điểm ở Dải Gaza, trong đó, theo phía Israel, có xưởng chế tạo tên lửa và kho vũ khí của Hamas.
|
Ai Cập cứu trợ nhân đạo
Theo hãng tin Rosbalt, chính quyền Israel hứa sẽ làm mọi cách để di tản người Nga ra khỏi Dải Gaza. Trong khi đó, chính quyền Ai Cập đồng ý cho những người Palestine bị thương vào nước này để chữa trị. Ngoài ra, Ai Cập cũng sẵn sàng cứu trợ nhân đạo cho Palestine.
Một diễn biến khác, theo hãng tin AFP, hàng trăm người đã xô xát với cảnh sát bên ngoài sứ quán Israel ở Anh để phản đối Israel không kích Dải Gaza. Hậu quả là 7 người bị bắt. |
Theo AP, một chỉ huy của phong trào Thánh chiến Hồi giáo đã tử vong khi đang đi bộ gần nhà mình. Báo The wall Street Journal cho biết Israel tuyên bố cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Hamas. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak còn nói rằng cuộc chiến sẽ dẫn đến kết cục cay đắng cho Hamas, trong lúc bộ binh và xe tăng đang tập trung ở biên giới với Dải Gaza, như AP đưa tin.
Thế nhưng, ngay cả khi con số chiến binh và dân thường Palestine tử vong tăng lên, phía Hamas đã phản ứng bằng cách bắn hàng loạt tên lửa mạnh nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi Israel bắt đầu cuộc không kích Dải Gaza. Phía Israel thừa nhận rằng người Palestine đã bắn tên lửa mạnh nhất vào Israel và đã lập hai kỷ lục: hiệu quả và tầm xa. Beersheba, thành phố lớn cách Dải Gaza gần 50 km, cũng đã trúng tên lửa của Hamas.
Trong khi đó, theo AP, Chính phủ Mỹ cho biết đang cố gắng khôi phục lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng Gordon Johndroe bảo vệ phản ứng của Israel. Ông này nhấn mạnh: “Mỹ hiểu rằng Israel cần phải hành động để tự bảo vệ mình. Hamas phải ngưng ngay việc bắn tên lửa vào Israel và tôn trọng lệnh ngừng bắn lâu dài”.
Ông này còn nói thêm rằng chính quyền Mỹ đang thuyết phục Israel tránh gây thương vong cho dân thường ở Dải Gaza. Cho đến nay, Tổng thống George W. Bush và ngoại trưởng Condoleezza Rice vẫn chưa đưa ra một lời bình luận công khai nào. Tuy nhiên, theo BBC, Bộ Ngoại giao Mỹ đang trên đường vận động để kiểm soát cuộc khủng hoảng này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gordon Duguid cho biết: “Chúng tôi đang khuyến khích các quốc gia trong khu vực tích cực tham gia tái lập lệnh ngừng bắn để chúng ta có thể trở lại tình trạng yên ổn trong sáu tháng qua”.