Hội nghị BCH lần thứ 2 Tổng LĐLĐ VN khóa X

Hướng về cơ sở, nâng chất lượng cán bộ Công đoàn

Thứ Tư, 31/12/2008 00:24

(NLĐ)- Ngày 30-12, tại Hà Nội, BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

Đánh giá tình hình CNVC-LĐ và kết quả hoạt động CĐ năm 2008, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng cho rằng hoạt động CĐ tiếp tục có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hơn về cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Các cấp CĐ đã tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra việc thực hiện luật pháp, chính sách, chế độ ở cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp lao động, đình công, góp phần sớm ổn định sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp và trật tự xã hội. Công tác phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ cơ sở được tập trung chỉ đạo. Lãnh đạo CĐ các cấp đã chú trọng hơn đến việc nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Về các nhiệm vụ chủ yếu của CĐ năm 2009, BCH Tổng LĐLĐ xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập CĐ VN; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và đội ngũ cán bộ CĐ; tăng cường các chính sách hỗ trợ lao động nữ; phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với CĐ các nước, các tổ chức CĐ quốc tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức lao động quốc tế trên tinh thần xây dựng, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi. 

N.Quyết
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result