Tiềm năng của bóng đá Việt Nam còn rất lớn

Thứ Năm, 01/01/2009 00:05

Trước khi bước sang năm 2009. Người đứng đầu VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ, trả lời phỏng vấn ngắn Báo NLĐ

Phóng viên: Chúng ta đã có một năm 2008 rất thành công nhưng hành trình trong năm 2009 sẽ ra sao, thưa ông?

- Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Năm 2009 cũng sẽ là một năm đầy chông gai thử thách với bóng đá VN. Ngay trong những ngày đầu năm tới đây, ĐTQG sẽ tham gia vòng loại Asian Cup 2011- giải đấu mà chúng ta là đội bóng duy nhất trong khu vực Đông Nam Á được xếp hạt giống nhờ thành tích lọt vào tứ kết giải đấu 2007. Trách nhiệm và cả áp lực cũng rất nặng nề. Sau những gì có được trong năm qua, lãnh đạo VFF không đề ra một chỉ tiêu nào cụ thể bởi chúng tôi đã nhận ra rằng cứ để đội tuyển thi đấu thoải mái, không sức ép tâm lý là một trong những điểm mấu chốt làm nên thành công. Một thử thách và cũng là một hành trình chinh phục nữa của chúng ta chính là ở SEA Games 25 tại Lào. Với vị thế và những gì đã làm được trong năm cũ, chúng ta tự tin bước tới sân chơi SEA Games với mục tiêu vàng. Tôi đang ước mơ một giấc mơ vàng nữa ở SEA Games sẽ trở thành sự thật bởi chúng ta đang có thực lực để làm điều đó!

Còn chiến lược dài hơi, hoạch định một tương lai cho những mục tiêu xa hơn?

- VFF luôn trăn trở về chuyện đó. Chức vô địch vừa có được mở ra cho chúng ta sự tự tin mới. Nó chứng tỏ tiềm năng của bóng đá VN còn rất lớn và vẫn chưa được khai thác hết. Có một chiến lược đúng đắn cộng thêm những HLV giỏi, chúng ta sẽ còn tiến xa. Nhưng trước mắt vẫn phải đầu tư cho bóng đá trẻ và xây dựng một giải vô địch quốc gia có chất lượng cao. Đó là nhiệm vụ mà Đại hội VI của VFF sẽ phải có nhiệm vụ thực hiện. Mong muốn cuối cùng của tôi là bóng đá VN trong năm 2009 sẽ có được những chiến lược đúng đắn do một ban chấp hành đủ tâm huyết và trí tuệ lèo lái. Có được điều đó chúng ta sẽ còn thành công hơn nữa không chỉ trong năm 2009 mà còn trong một tương lai xa hơn.

Mạnh Duy thực hiện
[Quay lại]