Đối tượng mà bọn này nhắm đến vẫn là phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thường lưu thông một mình trên những đường vắng vẻ.
Thông thường, nhóm lừa đảo này có khoảng 3-4 người, tầm ngoài 30 tuổi, đóng vai nhân viên bảo hành các hãng xe máy. Họ thường đi xe máy riêng biệt, hoạt động theo kế hoạch “lập trình” rất bài bản. Khi xác định được “con mồi”, một người trong số chạy lên song song với người đi đường và bắt đầu giả vờ chỉ trỏ, đồng thời nói những lý do sự cố về xe của khổ chủ để hù dọa tinh thần rồi tăng ga vọt mất. Nếu người nào không tin, không dừng xe mà tiếp tục lưu thông thì chừng 3 phút sau, lại có thêm một người khác tiến lên cũng với hành động chỉ trỏ, giọng điệu cảnh báo y chang như trước, rồi vọt đi. Bọn chúng lặp đi lặp lại đến khi nào chủ xe dừng lại thì mới thôi. Đến lúc này, một người khác đóng vai nhân viên bảo hành xe máy dừng lại giả vờ hỏi thăm, khẳng định xe nạn nhân đã hư hỏng và bày trò “ra tay nghĩa hiệp” bằng cách gắn phụ tùng... đểu mang sẵn trong người rồi thu tiền cắt cổ khổ chủ. Có người còn bị chúng luộc đồ.